Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua
TPO - Vợ và con trai thủ lĩnh tối cao IS bị bắt; Singapore - nước Đông Nam Á đầu tiên gia nhập liên minh chống IS; lãnh đạo phong trào chiếm trung tâm Hong Kong đầu hàng; Nga hủy siêu dự án đường ống khí đốt sang châu Âu... là những tin đáng chú ý tuần qua.

TÀU CÁ HÀN QUỐC CHÌM, 52 NGƯỜI MẤT TÍCH

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 1 Phà Sewol của Hàn Quốc chìm hồi tháng 4, khiến 300 người thiệt mạng. Ảnh: AFP.
Tàu Oryong 501 của công ty Sajo Industries, Hàn Quốc đã bị chìm ở biển Bering, Thái Bình Dương hôm 1/12, khiến 1 người thiệt mạng (là công dân Hàn Quốc), và ít nhất 52 người mất tích. 

Theo giới chức Hàn Quốc, con tàu được chế tạo khoảng 36 năm trước này chở 60 người trên tàu, trong đó có một người Nga, 11 người Hàn Quốc, 13 người Philippines và 35 người Indonesia.

VỢ VÀ CON TRAI THỦ LĨNH TỐI CAO IS BỊ BẮT

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 2

Abu Bakr al-Baghdadi

Các quan chức an ninh Lebanon, ngày 2/12, cho biết, lực lượng quân đội nước này đã bắt giữ vợ và một trong những người con trai Abu Bakr al-Baghdadi của thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 

Abu Bakr al-Baghdadi (45 tuổi), còn được biết đến với biệt danh Abu Du’a, từng là cố vấn của trùm khủng bố Osama bin Laden và hiện là thủ lĩnh tối cao của nhóm khủng bố IS.

Hiện hai người này đã bị áp giải tới trụ sở Bộ Quốc phòng Lebanon, thủ đô Beirut (Lebanon) để thẩm vấn. Tuy nhiên, tên và quốc tịch của phụ nữ không được công bố.  

SINGAPORE - NƯỚC ĐÔNG NAM Á ĐẦU TIÊN GIA NHẬP LIÊN MINH CHỐNG IS

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 3

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen

Ngày 2/12, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết, nước này sẽ triển khai khoảng 50 - 60 binh lính gia nhập liên quân quốc tế chống phiến quân Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria. 

Với quyết định này, Singapore trở thành nước Đông Nam Á đầu tiên đưa quân gia nhập liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.

LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO CHIẾM TRUNG TÂM HONG KONG ĐẦU HÀNG

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 4

Ba lãnh đạo phong trào chiếm trung tâm tuyên bố đầu hàng.

Ngày 2/12, ba người sáng lập phong trào chiếm trung tâm ở Hong Kong tuyên bố "đầu hàng cảnh sát", đồng thời kêu gọi những sinh viên biểu tình rút lui khởi đường phố khi "tình hình trở nên nguy hiểm hơn".

Giáo sư Tai cùng hai nhà sáng lập phong trào chiếm trung tâm là Chan Kin-Man và Chu Yiu-Ming cũng khẳng định, đầu hàng không phải hèn nhát mà bởi vì họ sợ rằng người biểu tình "sẽ bị tổn thương nghiêm trọng", khi cảnh sát đã "mất kiểm soát". Ông cho rằng, đã đến lúc người biểu tình rời khỏi "khu vực nguy hiểm này".

NGA HỦY SIÊU DỰ ÁN ĐƯỜNG ỐNG KHÍ ĐỐT SANG CHÂU ÂU

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 5

Hôm 1/12, Nga quyết định dừng dự án “Dòng chảy phương Nam” sang châu Âu, trong đó chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 40 tỷ USD với lý do Ủy ban châu Âu (EC) ép Bulgaria cản trở việc xây đường ống qua lãnh hải nước này.

Để bù đắp lại tổn thất cho Thổ Nhĩ Kỳ, Nga lên kế hoạch xây dựng một trung tâm cung cấp khí đốt tại khu vực biên giới Hy Lạp – Thổ Nhĩ kỳ, cũng như để ngỏ khả năng việc Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng hơn trong tương lai như một trung tâm khí đốt.

Nếu diễn ra theo đúng kế hoạch, “Dòng chảy phương Nam” của Gazprom sẽ bắt đầu vận chuyển khí đốt từ Nga tới Nam Âu trong năm 2015.

TRIỀU TIÊN CẤM ĐẶT TÊN CON LÀ KIM JONG-UN

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 6

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Triều Tiên ra lệnh cấm người dân không được đăng ký khai sinh cho con theo tên nhà lãnh đạo hiện nay Kim Jong-un. Những người có tên Jong-un hay có con tên trùng nhà lãnh đạo trẻ phải tiến hành đổi tên. 

Không chỉ vậy, việc đặt tên con theo tên hai nhà cố lãnh đạo Kim II-sung và Kim Jong-il cũng không được phép.

Ngoài ra, hồi tuần trước, ông Kim Jong-Un cũng ra lệnh yêu cầu các quan chức không hút thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài, bởi thuốc lá Triều Tiên chất lượng tốt và việc dùng thuốc nước ngoài thể hiện hành động không yêu nước.

AL-QAEDA SÁT HẠI NHÀ BÁO MỸ

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 6/12 cho biết, phiến quân al-Qaeda đã sát hại nhà báo Mỹ Luke Sommers, 33 tuổi, trong khi lực lượng biệt kích Mỹ đang cố gắng giải cứu phóng viên này. 

Somers bị phiến quân Hồi giáo bắt cóc năm ngoái. Lầu Năm Góc tuần qua thừa nhận họ không thể giải cứu anh trong chiến dịch mới đây, nhưng 8 con tin khác được cứu sống.

CHU VĨNH KHANG BỊ BẮT, BỊ KHAI TRỪ ĐẢNG

Những sự kiện thế giới nổi bật tuần qua ảnh 8

Ông Chu Vĩnh Khang là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc bị điều tra từ năm 1949 tới nay

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 5/12 thông báo mở cuộc điều tra các hành vi phạm tội của Chu Vĩnh Khang - cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc và quyết định chính thức bắt giữ ông này.

Chu Vĩnh Khang là quan chức cao cấp nhất ở Trung Quốc bị điều tra tham nhũng, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG