Những uẩn khúc quanh vụ xét xử Vương Lập Quân

Những uẩn khúc quanh vụ xét xử Vương Lập Quân
TPO - Cho đến nay, vẫn có những thông tin khác nhau về phiên tòa xét xử nguyên Phó thị trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân.

Báo chí Pháp ngày 13-8 đưa tin phiên tòa xử vụ án “Vương Lập Quân “phản đào” (phản bội, chạy trốn) sẽ được mở từ ngày 15-8 tại Tòa án trung cấp Thành Đô, nơi xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, báo chí Hongkong lại nói phiên tòa đã bắt đầu từ ngày 13-8, nhưng tòa án Thành Đô hiện vẫn chưa đưa thông tin gì về vụ xử.

Ngày 6-2-2012, Vương Lập Quân khi đó đang là Phó thị trưởng Trùng Khánh (thành phố trực thuộc trung ương) đã chạy vào Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô (thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên), ở lại trong đó 1 ngày, sau đó bị Khưu Tiến, Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia xuống đưa về Bắc Kinh.

Có tin nói Vương Lập Quân bị kết tội phản quốc, nhưng một số ý kiến lại nói tội của Vương không phải là “phản quốc” mà là “phản đào”. Nếu bị kết tội “phản quốc” thì Vương Lập Quân có thể phải nhận án tử hình, nhưng nếu là tội “phản đào” thì theo Luật hình Trung Quốc, chỉ bị án tù dưới 5 năm, nếu tình tiết nghiêm trọng mới bị vào khung từ 5-10 năm tù.

Nhiều người cho rằng, Vương Lập Quân do tố giác vụ án Cốc Khai Lai giết người nên cần được coi là có công để xử nhẹ. Do tội “phản đào” thuộc loại tội thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, nên nhìn chung không được xét xử công khai. Vì vậy, quá trình Vương Lập Quân lật mặt với Bạc Hy Lai, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, người đã đề bạt, che chở cho mình sẽ vẫn là một màn sương mù bí ẩn.

Khi Vương Lập Quân chạy vào lãnh sự quán Mỹ, có đủ loại tin đồn, nói Vương mang theo rất nhiều văn viện cơ mật, có cả thông tin mật về sự vận hành chính trị của giới lãnh đạo chóp bu. Nhưng sự việc phát triển sau đó cho thấy tư liệu mà Vương Lập Quân mang vào LSQ Mỹ không như người ta phỏng đoán.

Tân Hoa xã dẫn văn kiện chính thức của phiên tòa xét xử Cốc Khai Lai cho biết, sau khi Vương Lập Quân rời khỏi LSQ Mỹ ở Thành Đô, “Bộ Công an rất coi trọng những vấn đề mà ông ta phản ánh về việc Cốc Khai Lai sát hại Neil Heywood , đã thành lập tổ phúc tra.

Ngày 15-3-2012, Bạc Cốc Khai Lai và Vương Lập Quân đã bị giám sát tại nơi cư trú vì bị tình nghi cố ý giết người”. Hiển nhiên, thông tin quan trọng mà Vương Lập Quân mang vào LSQ và sau đó báo cáo với giới lãnh đạo cao nhất ở Bắc Kinh chính là vụ Neil Heywood bị giết hại.

Có thông tin cho biết, hồi tháng 3-2012, giới lãnh đạo cao nhất vẫn còn bất đồng về việc xử lý Bạc Hy Lai thế nào. Trong khi Quốc hội đang họp, bút lục ghi lời khai của Vương Lập Quân về vụ Cốc Khai Lai giết người đã được cơ quan an ninh quốc gia trình lên Ban thường vụ Bộ Chính trị, khi đó việc ‘quản chế tại gia” với Cốc Khai Lai, khống chế - cách chức và giam lỏng Bạc Hy Lai mới được quyết định.

Điều đáng chú ý là, phiên tòa xét xử Cốc Khai Lai ở Hợp Phì hôm 8-9, các cơ quan truyền thông chính thức trước và sau khi xử đều đưa tin, Tân Hoa xã còn công bố bản ghi chép về diễn biến.

Vậy mà Vương Lập Quân đã sắp bị xét xử mà các cơ quan truyền thông chính thức vẫn không hề tiết lộ hay công bố gì. Đài truyền hình cáp Hongkong đưa tin sáng 13-8 phiên tòa xét xử Vương Lập Quân đã diễn ra tại Tòa án trung cấp Thành Đô.

Do vụ án liên quan đến cơ mật quốc gia, nên quá trình xét xử không được công khai, không có tuyên án. Tuy nhiên, nghiên cứu viên Patrick Zuo của “Thời báo New York” cho biết, ông gọi điện đến tòa án thì họ phủ nhận thông tin này. Phóng viên hãng DWNews cũng gọi điện đến tòa án nhưng không ai bắt máy, trên website của tòa cũng không thấy đưa tin gì về phiên tòa.

Thu Thủy
Theo DWNews

Theo Viết
MỚI - NÓNG