Nigeria: Xuất hiện căn bệnh bí ẩn giết người trong 24 giờ

Thêm dịch bệnh mới ở Nigeria sau virus Ebola
Thêm dịch bệnh mới ở Nigeria sau virus Ebola
TPO - Một bệnh dịch bí ẩn đã khiến 18 người thiệt mạng chỉ trong vài ngày ở vùng đông nam Nigeria, BBC hôm nay đưa tin.

Dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở thị trấn Ode-Irele, bang Ondo và sau đó lan ra rất nhanh.

Những người mắc bệnh có cùng triệu chứng mờ mắt, đau đầu, mất ý thức và tử vong trong vòng 24 giờ sau khi phát bệnh.

Các chuyên gia y tế địa phương và tổ chức Y tế thế giới (WHO) hiện đang có mặt tại thị trấn này để xác định nguyên nhân căn bệnh. Phát ngôn viên Ondo cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy căn bệnh không do virus Ebola hay một loại virus nào khác gây ra.

Ông này mô tả đây là căn bệnh "bí ẩn". Phát ngôn viên WHO, Gregory Hartl cho biết, các triệu chứng của căn bệnh trên bắt đầu xuất hiện trên người từ ngày 13-15/4. Tờ Premium Times của Nigeria dẫn lời điều phối viên y tế tại Ondo, Dayo Adejanju cho rằng căn bệnh có thể tấn công vào hệ thần kinh trung ương của bệnh nhân.

Theo BBC
MỚI - NÓNG