Nổ bình gas trên xe buýt, 111 người thương vong

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Cảnh sát Ấn Độ cho biết, ít nhất 11 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương khi một bình gas nấu ăn phát nổ trên chiếc xe buýt tại bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. 

Hãng tin India ExpressHindustantimes ngày 24/9 đưa tin, vụ nổ xảy ra hôm 22/9 khi chiếc xe bus chở hơn 100 người đang đi từ thị trấn Khurja tới thị trấn Jahangirabad, huyện Bulandshahr, bang Uttar Pradesh.

“Tổng số 11 người, trong đó gồm 3 trẻ em và một phụ nữ qua đời vì bỏng nặng”, một quan chức huyện Bulandshahr cho biết.

Theo cảnh sát, một hành khách đã mang bình gas 5kg lên chiếc xe bus đông người. Bình gas đã bốc cháy trước khi phát nổ.

“Khoảng 100 hành khách đứng chen chúc trên xe, một số người còn ngồi cả trên nóc xe”, India Express dẫn lời quan chức địa phương Akhilesh Meena.

Những người bị thương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, nhiều người bị thương với các mức độ bỏng khác nhau từ 10 - 90%, một số người trong tình trạng nguy kịch, vì bỏng quá nặng.

Theo Hindustantimes, nguyên nhân vụ nổ do một hành khách hút thuốc trên xe, bình ga bị rò rỉ và dẫn đến phát nổ.

“Tất cả ồ ạt chạy ra khỏi xe khoảng 200 m và kêu gào nước”, Rajiv Kumar Singh, một cư dân địa phương kể lại.

Hiện, chính phủ Ấn Độ đã thông báo mức tiền hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương.

Theo Theo India Express, Hindustantimes
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.