Mexico

Nổ khí gas ở bệnh viện phụ sản, 56 người thương vong

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường
TPO - Ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 54 người khác bị thương bởi vụ nổ khí gas kinh hoàng ở một bệnh viện phụ sản và trẻ em tại thủ đô Mexico. 3/4 tòa nhà bệnh viện cũng sụp đổ trong vụ nổ.  

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h (giờ địa phương) ngày 29/1 tại một khu vực nhà bếp bệnh viện ở Cuajimalpa, thành phố Mexico. 

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, khoảng 100 người có mặt tại bệnh viện. Theo Thị trưởng thành phố Mexico, ông Miguel Angel Mancera, vụ nổ khiến ít nhất 2 người thiệt mạng gồm một phụ nữ và trẻ em và khoảng 54 người khác bị thương (trong đó có 22 trẻ em). Ngoài ra, ước tính 3/4 tòa nhà bệnh viện bị phá hủy nặng nề.

23 xe cứu thương và khoảng 40 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới hiện trường. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân có thể mắc kẹt dưới các đống đổ nát.

Sau vụ nổ, cảnh sát đã phong tỏa các đường vào bệnh viện. Hai công nhân và một người lái xe (cũng bị thương vì vụ nổ) đang bị giam giữ.

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương.

Nhân chứng Ismael Garcia, 27 tuổi, bàng hoàng kể lại: "Lửa cháy ngùn ngụt khắp mọi nơi. Thật may mắn, chúng tôi thoát nạn và đưa được 8 trẻ sơ sinh ra ngoài”. 

Nổ khí gas ở bệnh viện phụ sản, 56 người thương vong ảnh 1
Nổ khí gas ở bệnh viện phụ sản, 56 người thương vong ảnh 2
Nổ khí gas ở bệnh viện phụ sản, 56 người thương vong ảnh 3
Nổ khí gas ở bệnh viện phụ sản, 56 người thương vong ảnh 4

Hiện trường vụ việc 

Nổ khí gas ở bệnh viện phụ sản, 56 người thương vong ảnh 5

Những người bị thương được đưa tới bệnh viện điều trị

Theo Theo BBC, USA Today
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.