Nổ khinh khí cầu, 19 người thiệt mạng

Du lịch bằng khinh khí cầu rất phổ biến ở Ai Cập
Du lịch bằng khinh khí cầu rất phổ biến ở Ai Cập
TPO- Một khinh khí cầu bị rơi ở thị trấn Luxor, Ai Cập vào sáng 26-2, khiến 19 du khách thiệt mạng, theo thông tấn nhà nước Ai Cập.

Được biết 19 du khách này là người châu Á và châu Âu. Khi đang ở độ cao 300m thì khí gas phát nổ, khiến khinh khí cầu bị rơi.

Ông Ahmed Aboud, phát ngôn viên của cơ quan điều hành khinh khí cầu trong khu vực cho biết một du khách và người diều khiển khinh khí cầu may mắn sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc.

Theo thông tấn nhà nước MENA, những người thiệt mạng mang quốc tịch Anh, Pháp, Nhật Bản, Hong Kong (TQ).

“Có tất cả 21 người trên khinh khí cầu. Vụ nổ xảy ra khiến 19 người thiệt mạng. Một du khách và người điều khiển còn sống”, anh Aboutd, đại diện cho 8 công ty điều hành khinh khí cầu ở Luxor cho biết.

Vụ tai nạn xảy ra ở phía trên bờ tây của sông Nile. Đi trên khinh khí cầu ngắm cảnh bình minh là hoạt động du lịch rất phổ biến đối với những du khách muốn tới thăm các đền thờ Pharaoh và các khu lăng mộ ở Thung lũng Vương gia.

Phan Yến
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.