Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 17 người thiệt mạng

Hình minh họa
Hình minh họa
TPO - Hãng tin China Daily đưa tin, 17 người đã thiệt mạng, 10 người vẫn còn đang mắc kẹt sau một vụ nổ mỏ than ở khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc hôm nay, 3/12.

Vụ nổ xảy ra vào trưa hôm nay tại mỏ than của công ty Baoma, quận Nguyên Bảo Sơn, thành phố Xích Phong, cơ quan an toàn lao động địa phương và chính quyền thành phố Xích Phong xác nhận.

Theo thông tin mới cập nhật, chính quyền thành phố Xích Phong cho biết, 4 thợ mỏ đã được cứu thoát, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 10 người mất tích còn lại.

Theo Chinadaily, có 31 thợ mỏ làm việc dưới lòng đất vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được tiến hành điều tra.

Trước đó ngày 29/11, tại một mỏ than của công ty tư nhân ở thành phố Qitaihe, tỉnh Hắc Long Giang, một vụ nổ cũng xảy ra khiến 21 người thiệt mạng.

Theo Theo Chinadaily
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.