Nối nhau vào tù vì Lệnh Kế Hoạch

Lệch Kế Hoạch bị xét xử.
Lệch Kế Hoạch bị xét xử.
TP - Trong số 7 người đưa hối lộ cho Lệnh Kế Hoạch, có 4 quan chức thì 3 người đã nhận án tù, 1 người (Tiêu Khắc) đã bị kỷ luật về đảng và chính quyền, đang điều tra xử lý đợi ngày đưa ra xét xử theo pháp luật.

Theo báo “Pháp chế buổi chiều”, ngày 19/4, Phan Dật Dương, nguyên Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 18, Phó chủ tịch Khu tự trị (tỉnh) Nội Mông đã bị kết án 20 năm tù vì tội nhận hối lộ và đưa hối lộ. Phán quyết của Tòa án Thiên Tân nêu rõ: Dương đã đưa hối lộ cho Lệnh Kế Hoạch (nguyên Bí thư TW, Chánh văn phòng TW khóa 17) số tiền hơn 7,61 triệu NDT (hơn 25,1 tỷ VND) để được thăng tiến.

Phan Dật Dương sinh 1961, quê Quảng Châu, Tiến sĩ Triết học. Trong quá trình xét xử, Tòa án Thiên Tân đã làm rõ, trong thời gian từ tháng 2/1999 đến tháng 9/2014, Phan Dật Dương đã lợi dụng thuận lợi khi giữ các chức vụ Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Tây, Bí thư thành ủy Cán Châu, Ủy viên thường vụ khu ủy, Phó chủ tịch Khu tự trị Nội Mông để giúp đỡ người khác trong việc kinh doanh công ty, khai thác mỏ… rồi vòi vĩnh và nhận hối lộ phi pháp hơn 86,01 triệu NDT (283,8 tỷ VND).

Nối nhau vào tù vì Lệnh Kế Hoạch ảnh 1 Phan Dật Dương trước tòa.

Từ năm 2000 đến 2013, để được thăng tiến, Dương đã nhiều lần đưa hối lộ cho Lệnh Kế Hoạch - khi đó là Bí thư TW, Chánh văn phòng TW Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thư ký của Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào số tiền và quà tổng cộng 7,61 triệu NDT. Tòa đã tuyên phạt Dương 15 năm tù và 4 triệu NDT về tội nhận hối lộ, 7 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hai tội Dương phải nhận 20 năm tù, phạt 4 triệu NDT, thu hồi toàn bộ tang vật giao nộp quốc khố.

Như thế là, tính đến nay, trong số 4 quan chức, 3 thương gia đưa hối lộ cho Lệnh Kế Hoạch đã có 3 quan chức nhận án tù, 1 người bị khai trừ đảng và cách chức.

Cách đây gần 1 năm, vào ngày 4/7/2016, cũng Tòa án Thiên Tân đã mở phiên tòa xét xử nguyên Bí thư, Chánh văn phòng TW Lệnh Kế Hoạch về các tội nhận hối lộ hơn 77,08 triệu NDT (254,3 tỷ VND), thu thập trái phép bí mật quốc gia, lạm dụng chức quyền và đã tuyên phạt Hoạch mức án tù chung thân. Bản phán quyết của tòa nêu rõ 7 người đã đưa hối lộ cho Lệnh Kế Hoạch và vợ là Cốc Lệ Bình, gồm: Lâu Trung Phúc (thương gia, đưa hối lộ 14,65 triệu NDT), Thôi Hiểu Ngọc (thương gia, đưa 14,38 triệu NDT), Phan Dật Dương (hối lộ 7,61 triệu NDT), Ngụy Tân (thương gia, hối lộ 6,43 triệu NDT), Lý Xuân Thành (hối lộ 890 ngàn Euro), Bạch Ân Bồi (600 ngàn NDT) và Tiêu Khắc (không nêu số tiền).

Nối nhau vào tù vì Lệnh Kế Hoạch ảnh 2 Lý Xuân Thành hầu tòa.

Trong số 7 người đưa hối lộ cho Lệnh Kế Hoạch, có 4 quan chức thì 3 người đã nhận án tù, 1 người (Tiêu Khắc) đã bị kỷ luật về đảng và chính quyền, đang điều tra xử lý đợi ngày đưa ra xét xử theo pháp luật. Người bị ra tòa đầu tiên là Lý Xuân Thành nguyên Ủy viên dự khuyết TW khóa 18, Phó Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên – đồng thời là “Hổ” tham nhũng đầu tiên bị quật ngã sau Đại hội 18. Ngày 12/10/2015, Thành bị đưa ra xét xử về tội lạm dụng chức quyền và nhận hối lộ. Ông ta bị cáo buộc đã nhận hối lộ 39,79 triệu NDT (131,3 tỷ VND) và gây thiệt hại 500 triệu NDT (1.650 tỷ VND) cho tài sản quốc gia. Tòa án Hàm Ninh (Hồ Bắc) đã tuyên phạt Thành 13 năm tù, tịch thu tài sản cá nhân 1 triệu NDT, thu hồi mọi tang vật giao nộp quốc khố.

Nối nhau vào tù vì Lệnh Kế Hoạch ảnh 3 Bạch Ân Bồi bị xét xử.

Người thứ hai bị ra tòa là Bạch Ân Bồi, cựu Ủy viên TW khóa 17, Bí thư tỉnh ủy Vân Nam, Thanh Hải, Nội Mông, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên của Quốc hội. Bồi bị Tòa án An Dương, Hồ Nam đưa ra xét xử về các tội nhận hối lộ và có tài sản khổng lồ không thể giải trình nguồn gốc. Tòa án làm rõ, từ 2000 đến 2013, Bồi đã lợi dụng chức quyền, giúp người khác mưu lợi trong việc khai thác địa ốc, khai thác mỏ, thăng tiến chức vụ rồi trực tiếp hoặc qua vợ nhận hối lộ tới 246 triệu NDT (811,8 tỷ VND); ngoài ra ông ta còn có một khoản tải sản khổng lồ không thể giải thích nguồn gốc từ đâu mà có. Ngày 9/10/2016, Bạch Ân Bồi đã bị kết án tử hình, hoãn thi hành 2 năm, sau đó giảm xuống tù chung thân, không được giảm án tiếp hay phóng thích.

Quan chức thứ ba dính đến đưa hối lộ cho Lệnh Kế Hoạch là Hoắc Khắc. Ngày 12/8/2015, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc đã thông báo khai trừ đảng và cách chức Phó cục trưởng Du lịch quốc gia, chuyển vấn đề phạm tội, manh mối và tang vật cho cơ quan tư pháp điều tra xử lý theo pháp luật. Hoắc Khắc có 12 năm là quan chức dưới quyền Lệnh Kế Hoạch; trong thời gian Hoạch giữ các chức Phó rồi Chánh văn phòng Trung ương thì Khắc giữ các chức từ Phó phòng tới Cục trưởng Cục Thư ký thuộc Văn phòng Trung ương.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương thì Khắc đã “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật liêm khiết tự răn; lợi dụng chức vụ giúp người khác mưu lợi trong kinh doanh và tuyển chọn đề bạt chức vụ rồi nhận hối lộ; đưa hối lộ cho người khác để mưu cầu thăng tiến; tiết lộ bí mật của đảng và nhà nước; có hành vi gây nhiễu, cản trở công tác thẩm tra của tổ chức”. Do vụ án Hoắc Khắc đang trong quá trình điều tra nên tội trạng cụ thể chưa được công bố.

Theo Theo Sina, Pháp chế, TQ
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.