Nói xấu TT Singapore, New York Times phải bồi thường

Nói xấu TT Singapore, New York Times phải bồi thường
TP - Vì đăng một bài báo với những ngôn từ không thận trọng về vương triều chính trị châu Á, The New York Times phải chính thức xin lỗi đương kim Thủ tướng Lý Hiển Long, các cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, Ngô Tác Đống và bồi thường 114 ngàn USD tổn thất danh dự cho họ.
Nói xấu TT Singapore, New York Times phải bồi thường ảnh 1
Ông Lý Quang Diệu, cha thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Website của The New York Times hôm 24/3 đã đăng tải Thư xin lỗi, trong đó bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc về việc đã viết “ông Lý Hiển Long giành được chức thủ tướng không phải do có công lao”.

Được biết bài báo được đặt tên Cả nhà cùng vui đã được đăng tải trên tờ The International Heral Tribune số ra ngày 15/2. Tờ báo này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn The New York Times.

Do bất bình trước việc bài báo phỉ báng việc thay đổi nhân sự trên chính trường Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long và các vị nguyên lão chính trị của nước này đã lên tiếng phản đối.

Luật sư Văn Đạt Tinh, đại diện cho các ông Lý Hiển Long, Lý Quang Diệu và Ngô Tác Đống cho rằng, bài báo này đã “phỉ báng một cách ác ý”, các thân chủ của ông yêu cầu đơn vị chủ quản phải xin lỗi và bồi thường danh dự. Được biết, ngoài đơn vị chủ quản, cả phóng viên viết bài và người biên tập bài báo trên cũng phải bồi thường cho ba vị trên.

Cha con thủ tướng Lý Hiển Long đã nhiều lần khởi kiện các chính khách và cơ quan truyền thông nước ngoài về tội phỉ báng họ và đều thắng kiện. Trước đây, nhiều cơ quan truyền thông lớn như The Wall Street Jounal, Bloomberg, The Business đều đã hao tổn tiền bạc khi đăng bài với những lời lẽ khiếm nhã về cha con họ.

Thu Hoa
Theo Tân Kinh

MỚI - NÓNG