Nữ kỳ thủ sẽ phải mặc hijab nếu đến Iran

Nữ kỳ thủ sẽ phải mặc hijab nếu đến Iran
TP - Liên đoàn Cờ vua quốc tế (FIDE) mới đây đã thông qua quyết định tổ chức cuộc thi vô địch thế giới dành cho các nữ vào tháng 2 năm 2017 tại Tehran (thủ đô Iran).

Tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều vì Iran là nơi luật pháp bắt buộc phụ nữ phải mặc hijab (loại trang phục truyền thống trùm kín người). Chính phủ Iran cũng đã xác nhận rằng, mọi phụ nữ nước ngoài đến Iran tham dự cuộc thi đều phải mặc hijab.

Theo dư luận ở phương Tây, quy định trên đã khiến cuộc thi vô địch thế giới dành cho các nữ kỳ thủ đứng trước nguy cơ phá sản. Bởi lẽ nữ kỳ thủ của một số nước ngay sau khi biết tin đã tuyên bố tẩy chay cuộc thi. Điển hình là nhà nữ vô địch thế giới về cờ vua người Mỹ Nazi Paikidze. 

Iran là nước duy nhất đồng ý đăng cai giải vô địch thế giới dành cho các nữ kỳ thủ vào năm 2017. Khi vấn đề này được đưa ra thảo luận, không một nước nào trong tổng số 150 nước thành viên FIDE có ý kiến phản đối.

Theo Theo MIGNews.com
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.