Nữ sinh Anh 'đầu quân' cho IS nghi bị thiệt mạng ở Syria

Kadiza Sultana được cho là đã chết do trúng bom.
Kadiza Sultana được cho là đã chết do trúng bom.
TPO - Một trong ba nữ sinh người Anh bỏ trốn khỏi gia đình để gia nhập IS gây xôn xao dư luận hồi năm ngoái được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở Syria, khi đang lập kế hoạch chạy trốn khỏi quân khủng bố.

Kadiza Sultana, nữ sinh ở Bethnal Green (London) cùng hai người bạn gái là  Shamima Begum và Amira chạy trốn khỏi quê nhà để gia nhập IS hồi tháng 2/2015, được cho là đã chết trong một cuộc không kích vào thành trì của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Raqqa (Syria) vào tháng 5 vừa qua, ITV News đưa tin.

Chị gái nạn nhân, Halima Khanom, cho biết trên ITV News: “Chúng tôi đã tiên liệu trước điều này. Nhưng ít nhất, chúng tôi biết cô ấy đang ở một nơi tốt đẹp hơn”.

Trên tờ The Guardian, Tasnime Akunjee, luật sư của gia đình nạn nhân, lại cho hay, họ tin rằng thiếu nữ bị giết chết khoảng vài tuần trước.

Nữ sinh Anh 'đầu quân' cho IS nghi bị thiệt mạng ở Syria ảnh 1

Hình ảnh CCTV Kadiza Sultana, Shamima Begum và Amira (từ trái sang) qua cửa an ninh sân bay Gatwich, bắt đầu hành trình gia nhập IS.

Năm ngoái, ba nữ sinh ở độ tuổi 15 – 16 bắt chuyến bay từ Gatwich (London) đến Thổ Nhĩ Kỳ, rồi đi xe buýt đến biên giới Syria, từ bỏ gia đình và cuộc sống vô lo vô nghĩ của đời học sinh để kết hôn cùng các chiến binh thánh chiến ở Syria.

Qua trò chuyện với gia đình nạn nhân và người dân Raqqa, ITV News được biết, Sultana bị vỡ mộng và đã lập kế hoạch chạy trốn khỏi IS. “Có thể cô bị giết trước khi thực hiện kế hoạch chạy trốn”, hãng tin cho biết.

Theo ITV News, họ không dám khẳng định các chi tiết bởi cuộc xung đột vẫn đang diễn ra, nhưng họ tin rằng, nạn nhân ở bên trong một tòa nhà bị máy bay ném bom, có thể của Nga, phá hủy.

Trả lời báo chí về thông tin trên, Văn phòng Ngoại giao Anh cho biết chưa thể xác nhận tính chính xác của bài báo.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.