Nữ tỉ phú Úc hiến nửa tài sản làm từ thiện

Nữ tỉ phú Gina Rinehart cùng con trai John Hancock Ảnh: AAP
Nữ tỉ phú Gina Rinehart cùng con trai John Hancock Ảnh: AAP
Người phụ nữ giàu nhất nước Úc đang xem xét hiến tặng một nửa tài sản khổng lồ để làm từ thiện sau khi thất bại trong vụ kiện pháp lý giành quyền quản lý quỹ tín thác gia đình với 2 người con của bà.

Theo báo The Australian (Úc) hôm 30-7, nữ tỉ phú Gina Rinehart, 61 tuổi, có thể dành 50% khối tài sản ước tính trị giá 14 tỉ USD để làm từ thiện theo yêu cầu của con trai John Hancock như một phần kết quả của việc dàn xếp vụ kiện. Hancock muốn mẹ mình quyên số tiền này trong lúc còn sống hoặc sau khi bà qua đời theo gương của ông trùm khoáng sản hào phóng Andrew Forrest.


Số tiền từ thiện nêu trên dự kiến sẽ được trao cho lĩnh vực nghiên cứu ung thư, đội tuyển thi đấu các môn thể thao Olympic, dịch vụ trực thăng cấp cứu… “Chúng tôi đã thảo luận với nhau và nhất trí rằng tiền làm từ thiện chỉ nên dành cho nước Úc, đặc biệt là ở miền Bắc đất nước” - ông Hancock cho biết.

Bà Rinehart từng bị chỉ trích vì không tích cực làm từ thiện. Hỗ trợ tài chính cho đội tuyển bơi lội nước Úc là một trong những hoạt động từ thiện được biết đến nhiều nhất của bà. Ngoài ra, doanh nhân này còn đóng góp cho nhiều tổ chức từ thiện trong lĩnh vực y tế và cộng đồng ở khắp miền Bắc nước Úc.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.