Nham thạch đã bắt đầu phun trào từ đỉnh núi |
Trước đó, các nhà khoa học nước này đã nâng mức báo động lên cấp cao nhất.
Những tuần cuối đây, núi lửa Meravi, đã bộc lộ dấu hiệu hoạt động trở lại. Và bây giờ, từ đỉnh của nó đã bắt đầu tràn ra các dòng dung nham.
Hơn 1.000 người sống gần núi lửa đã đi sơ tán. Hầu hết đây là những người có tuổi, phụ nữ có trẻ nhỏ.Tuy nhiên, có nhiều người từ chối sơ tán vì lo cho tài sản của mình.
Nhiều người đã đi khỏi các khu dân cư gần núi lửa Merali |
Theo lời các nhà khao học, sự phun trào nham thạch đã dẫn tới việc giải phóng các khí độc, nguy hiểm cho sự sống.
Năm 1994, đã có 60 người chết trong lần phun của núi lửa Merali.
Nhiều người dân địa phương coi Merali là ngọn núi thiêng, đỉnh của nó cao 3.000 mét sừng sừng bên cạnh kinh đô cổ Jocarta của Indonesia.
Một trong những lần phun trào lớn nhất của Merali xảy ra vào năm 1930, khi đó đã có 1.300 người chết.
Hiện trên lãnh đổ Indonesia có ít nhất 129 núi lửa còn hoạt động.
Thủy Vi
(Theo BBC)