Ông chủ WikiLeaks hủy hợp đồng viết sách gần 1 triệu USD

Ông chủ WikiLeaks hủy hợp đồng viết sách gần 1 triệu USD
TP - Một hợp đồng viết sách mà ông chủ WikiLeaks Julian Assange ký kết với nhà xuất bản Alfred A Knopf of Random trị giá 850.000 bảng Anh đã bị hủy bỏ vì Assange e ngại chính quyền Mỹ sẽ dùng nó làm bằng chứng buộc ông dẫn độ sang Mỹ.

Chủ bút WikiLeaks nhận giải thưởng hòa bình
> Đạo diễn đoạt Oscar làm phim về WikiLeaks
> Ra mắt cuốn sách thứ hai về ông chủ WikiLeaks

Ngày 12-7 tới, Julian sẽ phải xuất hiện tại tòa án tối cao để kháng lệnh dẫn độ tới Thụy Điển. Ông cho biết, ông đã đồng ý viết hồi ký vì đang lâm vào cảnh khó khăn tài chính. Ông đã nhận trước 500.000 bảng Anh của nhà xuất bản và sẽ lĩnh nốt 350.000 bảng Anh sau khi cuốn sách hoàn thành. Cuốn hồi ký của Julian đã được tiểu thuyết gia người Scotland O’Hagan viết sau một loạt các cuộc phỏng vấn ông suốt 6 tháng qua. Cho tới nay, Julian đã phải chi 200.000 bảng Anh để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển. Ông cũng đã thay luật sư mới cho mình. Kể từ tháng 12 năm ngoái, Julian sống tại tòa lâu đài 10 phòng ngủ của nhà báo Vaughan Smith, ở Norfolk, Anh và hàng ngày phải ra trình diện tại đồn cảnh sát.

Ông chủ WikiLeaks
Ông chủ WikiLeaks .

Những người ủng hộ ông chủ WikiLeaks tháng trước đã cho công bố một đoạn băng cho thấy sự khổ sở của ông khi phải sống trong cảnh giam lòng. Đoạn phim này được quay đánh dấu 6 tháng kể từ khi ông bị bắt. Luật sư cũ của ông, Mark Stephen, người không hề biét về việc phát tán đoạn băng trên cho biết, việc hạn chế quyền đi lại của Assange là một sự phiền toái lớn. Còn ông chủ WikiLeaks cho biết, ông đi đâu, làm gì đều bị giám sát chặt chẽ. Ông sẽ từng bước chống lại điều này, tuy nhiên công việc này rất tốn kém cả về thời gian và tiền bạc.

Tính đến nay, các ngân hàng và các dịch vụ tài chính có trụ sở tại Mỹ đều từ chối chuyển tiền cho WikiLeaks. Các công ty thẻ tín dụng đã ngăn chặn hơn 15 triệu USD tiền ủng hộ gửi cho ông chủ WikiLeaks.

Hà Phương
(Theo Daily Mail)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG