Ông Kofi Annan bắt đầu chuyến thăm 5 nước châu Á

Ông Kofi Annan bắt đầu chuyến thăm 5 nước châu Á
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan cùng phu nhân đã đến Hàn Quốc hôm 14/5, khởi đầu cho chuyến công du đến 5 nước châu Á, bao gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.
Ông Kofi Annan bắt đầu chuyến thăm 5 nước châu Á ảnh 1
Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan đến Hàn Quốc hôm 14-5

Trong chuyến dừng chân 3 ngày tại Hàn Quốc, ông Kofi Annan sẽ gặp các lãnh đạo hàng đầu của nước này, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Ban Ki-moo, một trong số các ứng viên cho chức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc sau khi ông Annan hết nhiệm kỳ 2 vào ngày 31/12 năm nay.

Ngày 16/5, ông Annan sẽ đến gặp gỡ các lãnh đạo Nhật Bản. Từ ngày 19 đến 23/5, ông Annan sẽ tới thăm và làm việc với các lãnh đạo TQ. Sau đó, ông sẽ lên đường đi Thái Lan và điểm dừng chân cuối cùng sẽ là Việt Nam.

Trong chuyến công du lần này, ông Kofi Annan hy vọng sẽ thuyết phục các nước châu Á ủng hộ những cải cách của Liên Hiệp Quốc mà cho đến nay 191 thành viên tổ chức này vẫn đang bất đồng ý kiến. Ngoài ra, ông Annan cũng mong muốn làm dịu những căng thẳng giữa các nước TQ, Nhật và HQ, kêu gọi các nước này nên cải thiện mối quan hệ láng giềng của mình.

Các mối quan tâm chung như cúm gia cầm, HIV/AIDS... và quan hệ hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc với các nước nêu trên cũng là những đề tài sẽ được đề cập đến trong các buổi làm việc giữa Tổng Thư ký Kofi Annan và lãnh đạo các nước.

Theo Người lao động

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.