Ông Lý Khắc Cường được bầu làm thủ tướng Trung Quốc

Ông Lý Khắc Cường được bầu làm thủ tướng Trung Quốc
TPO - Sáng nay, 15 - 3, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 12 diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, ông Lý Khắc Cường, 57 tuổi đã được bầu làm thủ tướng Trung Quốc.

> Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc

Gần 3.000 đại biểu Quốc hội Trung Quốc tham dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 12 có mặt tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh đã bỏ phiếu bầu chọn cho ông Lý Khắc Cường, hoàn thiện quá trình chuyển đổi quyền lực ở Trung Quốc.

Theo đó, ông Lý Khắc Cường trở thành Thủ tướng Trung Quốc, thay thế Thủ tướng mãn nhiệm Ôn Gia Bảo.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội Trung Quốc đã bầu ông Phạm Trường Long, 66 tuổi và ông Hứa Kỳ Lượng, 63 tuổi làm Phó chủ tịch Quân Ủy trung ương (CMC).

Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội Trung Quốc cũng đã bầu ông Chu Cường, 53 tuổi giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc. Ông Tào Kiến Minh, 58 tuổi tiếp tục được bầu làm Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc.

Hôm qua, Tổng bí thư Tập Cận Bình đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Nguyễn Thủy
Theo Tân Hoa Xã

Theo Dịch
MỚI - NÓNG