Ông Obama tuyên bố Mỹ phải viết luật thương mại quốc tế

Tổng thống Mỹ Barack Obama
Tổng thống Mỹ Barack Obama
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, các quy định về thương mại toàn cầu cần do Mỹ tạo nên, không phải những quốc gia như Trung Quốc.

Quốc hội Mỹ hôm 16/4 đã trao quyền đặc biệt "đàm phán nhanh" cho ông Obama để có thể hoàn tất quá trình đàm phán hiệp định hợp tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Hiệp định bao gồm các thỏa thuận về thương mại giữa Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam, Canada, Mexico và 7 quốc gia khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhà Trắng hy vọng TPP sẽ giúp gỡ bỏ rào cản về kinh tế giữa các nước thành viên tham gia.

"Khi 95% các khách hàng tiềm năng của chúng ta đều sống ở nước ngoài, chúng ta cần đảm bảo là người xây dựng các quy định thương mại toàn cầu, không phải những nước như Trung Quốc", ông Obama phát biểu trước quốc hội Mỹ.

Ông Obama cũng cho biết, xuất khẩu tạo nên 11 triệu việc làm cho người lao động Mỹ.

Theo Sputnik news, TPP hiện có 4 thành viên chính thức là Chile, New Zealand, Brunei và Singapore. Các nước khác hiện đang đàm phán tham gia gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc...

Theo Theo Sputnik news
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.