Ông Putin: Nga chỉ mất 2 tuần để đánh bại Kiev

Báo giới phương Tây ngày 2/9 đã đăng tải thông tin khẳng định, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố với lãnh đạo châu Âu rằng, nếu ông muốn, quân đội Nga hoàn toàn có thể tiến vào Kiev chỉ trong 2 tuần.
Ông Putin: Nga chỉ mất 2 tuần để đánh bại Kiev ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và ông Manuel Barroso

Theo tờ Telegraph của Anh, ông Putin được cho là đã đưa ra bình luận trên trong cuộc tiếp xúc Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso. Thông tin này sau đó được ông Barroso nói lại với các cộng sự.

“Nếu tôi muốn, tôi có thể lấy Kiev trong vòng 2 tuần”, tờ La Repubblica của Ý đưa tin, ám chỉ rằng đây có thể là hậu quả nếu EU còn gia tăng các lệnh cấm vận chống lại Nga.

Câu nói trên được ông Barroso nhắc lại tới các đồng nghiệp trong một cuộc họp thượng đỉnh của EU hồi cuối tuần qua.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh NATO tuyên bố sẽ xây dựng một lực lượng phản ứng nhanh tiên tiên phong, với lực lượng có thể lên tới 4000 binh sỹ, với khả năng triển khai trong vòng 48 giờ sang Đông Âu để đối phó với nguy cơ tấn công từ Nga.

Tân lãnh đạo chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini cũng cảnh báo sẽ không có giải pháp quân sự nào cho những gì đã diễn ra, trong cuộc khủng hoảng lớn nhất của châu Âu nhiều thập niên qua.

Anders Fogh Rasmussen, tổng thư ký của NATO khẳng định tổ chức này đang đối mặt với những cuộc khủng hoảng kép trên biên giới phía Đông và phía Nam, và có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.

Lãnh đạo của liên minh gồm 28 quốc gia này dự kiến sẽ thống nhất việc thành lập một lực lượng mới trong cuộc họp thượng đỉnh tuần này tại Wales. Có khả năng binh sỹ Anh cũng góp mặt.

Lực lượng tiên phong là một phần của một gói các giải pháp được đưa ra, nhằm tăng cường sức mạnh của NATO trong bối cảnh họ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tại Iraq và Ukraine.

Một quan chức cấp cao NATO cho biết, các nước đồng minh có thể luân phiên lãnh đạo lực lượng tiên phong này, và sẽ có nhiều sự chuẩn bị được thực hiện trước cuối năm. Các binh sỹ vẫn đóng quân tại nước của họ nhưng khi cần sẽ được tập hợp lại.

Hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ thống nhất xây dựng các kho dự trữ tại Đông Âu, để khi lực lượng này cần họ sẽ ngay lập tức có đạn dược và thiết bị.

Theo Theo Telegraph/ Dân trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.