Ông Putin nói Nga nỗ lực khôi phục quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phá băng quan hệ. Ảnh: RIA Novosti
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phá băng quan hệ. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Moscow nỗ lực khôi phục quan hệ với Ankara và chuyến thăm Nga của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho thấy nguyện vọng chính đáng của hai nước.

Hãng RIA Novosti ngày 16/8 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với người đồng cấp Kazakhstan, Tổng thống Nursultan Nazarbayev, cho biết: “Chúng tôi nghiêm túc hướng tới việc khôi phục quan hệ đầy đủ với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia mà trong nhiều năm qua đã cùng chúng tôi thiết lập và phát triển mối quan hệ độc đáo”.

Cũng theo Tổng thống Nga Putin, “chuyến thăm gần đây nhất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đến Nga, đã khẳng định tinh thần chung của chúng tôi về hướng công việc, không chỉ phục hồi mà còn phát triển quan hệ song phương của hai nước”.

Tại cuộc gặp với người đồng cấp Kazakhstan, ông Putin cũng bất ngờ ngỏ lời cảm ơn tới ông Nazarbayev, người đã thực hiện “sứ mệnh trung gian nhằm khôi phục quan hệ giữa Moscow và Ankara”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG