Ông Putin tuyên bố sẵn sàng làm việc với Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc giao lưu trực tiếp với toàn dân hôm 16/4. Ảnh: RT
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc giao lưu trực tiếp với toàn dân hôm 16/4. Ảnh: RT
TP - Reuters hôm qua dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trên truyền hình rằng, Nga có những lợi ích chung với Mỹ và Nga sẵn sàng làm việc với Mỹ theo một nghị trình chung. Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya, ông Putin tỏ ra mềm mỏng hơn so với những chỉ trích Mỹ trước đó.

"Chúng tôi bất đồng về nhiều vấn đề quốc tế. Nhưng đồng thời có những việc hội tụ chúng tôi lại với nhau, buộc chúng tôi phải làm việc cùng nhau. Nghĩa là những nỗ lực chung hướng tới xây dựng nền kinh tế thế giới dân chủ, nhịp nhàng và cân bằng hơn, do đó trật tự thế giới cũng dân chủ hơn. Chúng tôi có một nghị trình chung”, ông Putin nói. Trước đó, Tổng thống Putin luôn chỉ trích mạnh mẽ Mỹ và phương Tây, cáo buộc họ về khủng hoảng Ukraine, cho rằng đó là kết cục của một “vụ đảo chính” do phương Tây hậu thuẫn lật đổ ông Viktor Yanukovych. Nga luôn bác bỏ cáo buộc của Kiev và phương Tây về việc hậu thuẫn phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Theo ông chủ Điện Kremlin, những lợi ích chung Nga và Mỹ cùng chia sẻ bao gồm không phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, phòng chống tội phạm có tổ chức và chủ nghĩa khủng bố, giải quyết đói nghèo và các vấn đề cấp bách khác. Ông Putin cam kết, dù bất cứ ai đắc cử tổng thống Mỹ năm 2016, Nga cũng sẽ làm việc với họ. Ông nhấn mạnh, dù hai nước tồn tại khác biệt, nhưng cũng chia sẻ nhiều lợi ích chung. “Chúng ta sẽ làm việc với bất cứ người đứng đầu nước Mỹ nào được nhân dân Mỹ bầu lên. Chúng ta không hợp tác với một cá nhân mà với một đất nước, một cường quốc lớn và tay chơi quyền lực quốc tế”, Tổng thống Putin tuyên bố.

Phát biểu mới nhất của Tổng thống Putin được đưa ra hai ngày sau cuộc trả lời trực tuyến marathon kỷ lục hôm 16/4, trong đó nhà lãnh đạo Nga cáo buộc Mỹ đang cố thống trị các vấn đề quốc tế. Ông Putin nói rằng, Mỹ “không muốn có đồng minh mà là chư hầu”. Tuy nhiên, những phê phán phương Tây của ông đã dịu bớt hơn những lần trước đó. Cả Nga và phương Tây đều tuyên bố ủng hộ thỏa thuận hòa bình Minsk, ngừng bắn tại khu vực Donbass (Ukraine).

Israel chuyển vũ khí  cho Ukraine

Tổng thống Putin lo ngại về kế hoạch Israel chuyển giao vũ khí sát thương cho Ukraine. Trả lời phỏng vấn truyền hình Nga, ông Putin cho rằng, việc giao các loại vũ khí quân sự cho Ukraine để chống quân ly khai ở miền đông Ukraine sẽ làm tăng số người thiệt mạng và hủy hoại nghiêm trọng thỏa thuận Minsk II, International Business Times đưa tin. “Đó là sự lựa chọn của lãnh đạo Israel. Họ có quyền làm điều họ cho rằng cần thiết. Tôi nghĩ đây là sự cản ngại cho đàm phán về vũ khí sát thương vì nó chỉ dẫn tới gia tăng vòng xoáy xung đột, làm tăng số nạn nhân và kết cục không có gì thay đổi”, ông Putin nói. Israel có kế hoạch chuyển giao vũ khí cho Ukraine một tuần sau khi Nga quyết định cung cấp cho Iran hệ thống tên lửa S-300 tiên tiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói quyết định này sẽ tăng bất ổn cho Trung Đông. Ông Putin nhắc lại rằng, đó “thuần túy là vũ khí phòng vệ” và “không phá hoại khả năng quốc phòng của Israel”.

Nga quyết định cung cấp hệ thống S-300 cho Iran sau khi nước này đạt được thỏa thuận sơ bộ với 6 cường quốc về chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, việc bán tên lửa S-300 cho Iran là một cử chỉ thiện chí đối với Iran về kết quả đàm phán hạt nhân. Tổng thống Putin từ chối xác nhận việc Nga quyết định không chuyển giao hệ thống vũ khí tương tự cho Syria theo yêu cầu của Israel.

Về việc vừa được độc giả tạp chí Time (Mỹ) bầu chọn là nhân vật của năm, ông Putin nói: “Quyền lực của một lãnh đạo nhà nước được đo trước hết và trên hết bằng sức mạnh kinh tế và khả năng quân sự của quốc gia đó. Tôi vẫn biết ơn những người thể hiện sự kính trọng, không phải với tôi mà với nước Nga của chúng ta”.

MỚI - NÓNG