Palestine: Hamas bác bỏ "Giải pháp hai nhà nước"

Palestine: Hamas bác bỏ "Giải pháp hai nhà nước"
Ngày 29/5, Bộ trưởng Ngoại giao Palestine đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống nước này Mahmoud Abbas về việc tổ chức cuộc trưng cầu "giải pháp hai nhà nước", nhằm giải quyết cuộc xung đột Palestine/Israel.

Ngài Bộ trưởng cho rằng, lời kêu gọi này không có cơ sở và chỉ nhằm gây sức ép buộc Phong trào Hamas phải thay đổi chính sách đối với Israel.

Ông nhấn mạnh Phong trào Hamast không sợ cuộc trưng cầu, nhưng cho rằng việc tổ chức trưng cầu chỉ lãng phí thời gian. Do vậy, không cần thiết phải tiến hành.

Ngài Bộ trưởng Ngoại giao cũng bác bỏ các yêu cầu của cộng đồng quốc tế do Mỹ khởi xướng, đòi Hamas phải thay đổi thái độ và có lập trường mềm dẻo bằng cách từ bỏ bạo lực và công nhận nhà nước Israel.

Tuần trước, Tổng thống Abbas đã cho Phong trào Hamas 10 ngày để thông qua kế hoạch 18 điểm, do thành viên các phái đang bị giam cầm trong những nhà tù Israel thỏa thuận. Kế hoạch này bao gồm việc công nhận Israel và chấp nhận một "giải pháp hai nhà nước", coi đây là cơ sở để đi tới một hiệp định hoà bình nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa hai bên.

Trong khi đó, Israel tiếp tục tăng cường các hành động quân sự và bắt bớ người Palestine. Ngày 29/5, các lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ con gái Thủ tướng Palestine Ismail Haniyeh, khi cô đi qua cửa khẩu Ê-rết trên biên giới Dải Gaza/Israel.

Theo Văn phòng Thủ tướng Palestine, con gái Thủ tướng Haniyeh bị bắt khi đang cùng gia đình đi thăm người yêu bị giam trong một nhà tù Israel tại thị ở miền Nam Israel, với lí do ''không có thẻ căn cước''.

Trong một diễn biến khác, ngày 30/5, Thủ tướng Haniyeh cho biết, khoảng 40.000 trong tổng số 160.000 nhân viên dân sự Palestine không được trả lương suốt 3 tháng qua sẽ được lĩnh một tháng lương trong vài ngày tới và 120.000 nhân viên còn lại sẽ được vay những khoản tiền nhất định.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.