Peru nỗ lực chống dơi hút máu người

Peru nỗ lực chống dơi hút máu người
TPO - Bộ Y tế Peru đang cử các tổ công tác khẩn cấp tới một khu vực hẻo lánh thuộc rừng rậm Amazon, nhằm chống lại sự bùng phát của căn bệnh dại do một loài dơi chuyên hút máu người gây ra.

Đến nay, bốn trẻ em trong số 500 người bị loài rơi được mệnh danh là Ma cà rồng nói trên cắn, dẫn đến tử vong ở vùng Awajun, nơi sinh sống của các bộ tộc hẻo lánh của Peru. Các nhân viên của Bộ Y tế nước này đã tiến hành tiêm vắc xin cho hơn 500 người địa phương bị loài rơi kinh khủng này tấn công để phòng căn bệnh dại chết người.

Dịch bệnh dại lại do dơi hút máu người gây ra bắt đầu bùng phát tại khu vực rừng Amazon ở đông bắc Peru, giáp với nước láng giềng Ecuador. Những người trong bộ tộc nói trên đã kêu gọi chính quyền giúp đỡ, sau khi một căn bệnh khó hiểu sau khi bị dơi cắn lần lượt cướp đi sinh mạng của các đứa trẻ trong bộ tộc của họ.

Loài rơi nói trên thường hút máu của gia súc hoặc động vật hoang dã trong rừng để làm thức ăn. Tuy nhiên, chúng bắt đầu quay sang tấn công cả con người để hút máu tại những nơi mà địa bàn cư trú của chúng trong rừng bị tàn phá. Do đó, một số chuyên gia nhận định, hiện tượng dơi tấn công người reo rắc căn bệnh dại tại Peru là do kết quả của tình trạng rừng bị khai thác bừa bãi.

Thành Nam
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.