Pháo kích dữ dội, hơn 20 thường dân Ukraine thương vong

Pháo kích dữ dội, hơn 20 thường dân Ukraine thương vong
TPO - Trong vòng 24h giờ, tính từ thời điểm kết thúc vòng đàm phán Minsk tối ngày 31/1, xung đột quân sự giữa quân chính phủ Kiev và ly khai miền Đông nước này liên tục gia tăng. Ít nhất 3 dân thường thiệt mạng, 19 người khác bị thương.

Trang Sputnik chiều ngày 1/2, dẫn phó chỉ huy lực lượng tự vệ “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng,ông Eduard Basurin cho biết, ít giờ đồng hồ sau khi đàm phán Minsk đổ vỡ, quân chính phủ Kiev tiếp tục pháo kích vào Donetsk, khiến ít nhất 14 dân thường bị thương.

“Các cuộc pháo kích đêm ở Donetsk khiến ít nhất 14 thường dân bị thương, tập trung ở các quận Petrovsky và Kuybyshevsky”, ông Basurin nói.

Ông Basurin cũng nói rằng, đêm 31/1, rạng sáng ngày 1/2, các lực lượng vũ trang Ukraine tấn công các khu dân cư và vị trí đồn trú của lực lượng vũ trang ly khai khoảng 30 lần.

Phó chỉ huy lực lượng tự vệ “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng cho biết thêm, sáng ngày 1/2, Kiev nối lại các cuộc pháo kích vào Donetsk. Tính đến cuối buổi sáng ngày 1/2, 3 dân thường Donetsk đã thiệt mạng, 19 người khác bị thương.

Trong một diễn biến mới. Hãng Lenta dẫn thông tin trên website của “Tiểu đoàn Azov” cho biết, quân đội Ukraine đã thất bại trong nỗ lực tấn công vào thành phố Uglegorsk, miền Đông Ukraine, và đã mất 4 xe tăng trong cuộc đụng độ ác liệt với ly khai ở Uglegorsk.

“Lực lượng đặc biệt thuộc quân đội Ukraine, vệ binh quốc gia đã phải rút khỏi Uglegorsk. Thành phố hiện nằm dưới quyền kiểm soát của tự vệ miền Đông”, nguồn tin “Tiểu đoàn Azov” cho biết.

Đụng độ quân sự xảy ra tại Uglegorsk bùng phát từ cuối tháng 1/2015. Đại diện “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng tuyên bố kiểm soát thành phố chiến lược này để khép vòng vây lực lượng chính phủ Ukraine tại gần Debaltsevo. Tuy nhiên, chính quyền Kiev luôn phủ nhận thông tin trên.

Những diễn biến mới nhất từ miền Đông Ukraine đã được dự báo từ trước, ngay sau khi những nỗ lực của Nhóm Tiếp xúc nhằm giải quyết khủng hoảng phía Đông - Nam Ukraine tại vòng đàm phán Minsk, tối thứ Bảy, 31/1, mà không đạt được kết quả rõ rệt.

Sau hơn ba giờ đàm phán tại Minsk, đại diện các bên đã rời bàn đàm phán mà không thông báo khả năng diễn ra các cuộc họp tiếp theo.

Tham gia cuộc đàm phán có cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, đại diện “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng Denis Pushilin, đại diện “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” tự xưng Vladislav Deinego, Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov và đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, bà Heidi Tagliavini.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.