Pháp: 2.000 đôi giầy thầm lặng biểu tình 'hộ' chủ nhân

Pháp: 2.000 đôi giầy thầm lặng biểu tình 'hộ' chủ nhân
TPO - Trong ngày đầu tiên diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về vấn đề biến đổi khí hậu (COP21) 30/11, thay vì ra ngoài biểu tình như thường lệ, năm nay, người dân Pháp đã "cử" những đôi giầy của mình đi biểu tình thay.  

Từ sau vụ tấn công đẫm máu Paris ngày 13/11, người dân Paris được lệnh từ Chính phủ không được tụ tập đám đông nhằm  nhằm bảo đảm an ninh và tính mạng của từng công dân. 

Vì vậy, để nêu ý kiến của mình về việc ô nhiễm môi trường, hiện tượng nóng lên của trái đất cũng như những thông điệp kêu gọi ngừng sử dụng chất đốt độc hại như dầu mỏ, xăng,... để giữ gìn "sức khoẻ" của Trái Đất, người dân Paris đã gửi đôi giầy yêu thích của mình tới Quảng trường Cộng hòa để "thay mặt".

Pháp: 2.000 đôi giầy thầm lặng biểu tình 'hộ' chủ nhân ảnh 1

Cảnh tượng một rừng giầy được xếp ngăn nắp khiến mọi người choàng ngợp.

Trên 20.000 đôi giầy được gửi đến và được các tình nguyện viên xếp ngay ngắn, thằng hàng tại Quảng trường Cộng hoà khiến nhiều người "giật mình". 

Đáng chú ý, trong số đó, có đến 140 đôi giầy là đại diện của các chính khách từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt có cả đôi giầy của Tổng thống Mỹ đương nhiệm ông Barak Obama.

Rất nhiều người dân Paris cho rằng bên cạnh những kế hoạch chống khủng bố mang tính vĩ mô, quan chức Pháp cũng cần "để tâm" hơn tới sự thay đổi khí hậu cũng như ảnh hưởng của chiến tranh lên khí hậu, những điều này sẽ làm ảnh hưởng lâu dài tới các thế hệ con cháu.

Pháp: 2.000 đôi giầy thầm lặng biểu tình 'hộ' chủ nhân ảnh 2 Hai cha con đồng hành cùng chương trình 
Pháp: 2.000 đôi giầy thầm lặng biểu tình 'hộ' chủ nhân ảnh 3 Hình ảnh 2.000 đôi giầy được xếp ngăn nắp hiếm thấy 
Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG