Pháp bắt giữ 54 kẻ ủng hộ khủng bố

Cảnh sát được tăng cường tại Paris. nh: Palitranews
Cảnh sát được tăng cường tại Paris. nh: Palitranews
TPO - Ngày 14/1, chính phủ Pháp thông báo đã bắt giữ 54 người vì “ủng hộ chủ nghĩa khủng bố” sau các vụ tấn công tại Paris khiến 17 người thiệt mạng hồi tuần trước. 

Theo Aljazeera, Bộ Tư pháp Pháp cho biết, nước này đã bắt giữ 54 người, trong đó có 4 đối tượng vị thành niên vì có những phát ngôn thù địch và lên tiếng bảo vệ những kẻ khủng bố thực hiện các vụ tấn công tại tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo, bắt cóc con tin sau đó khiến 17 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, trong số 54 người bị bắt giữ trên, không ai có mối liên hệ với các cuộc tấn công. Dieudonné M'Bala M'Balam, một diễn viên hài gây nhiều tranh cãi cũng bị bắt giữ. Ông này từng bị phạt nhiều lần vì buông những lời thù hận và những chương trình biểu diễn của ông từng bị cấm vào năm ngoái.

Ngày 7/1, một vụ thảm sát đẫm máu xảy ra tại trụ sở tuần báo châm biếm Charlie Hebdo, Paris khiến 12 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Sau đó, các vụ bắt cóc con tin xảy ra khiến thêm 5 người khác thiệt mạng. 

Sau các vụ khủng bố, chính quyền Pháp tuyên bố triển khai 10.000 binh lính trên toàn đất nước để tăng cường an ninh.

Theo Theo Aljazeera
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.