Pháp: Bắt giữ nghi can âm mưu làm nổ tung nhà thờ Đức Bà

An ninh tại Pháp được thắt chặt kể từ khi nước này liên tục phải hứng chịu các cuộc khủng bố. Trong ảnh là các binh lính Pháp tuần tra bên ngoài nhà thờ Đức Bà hồi đầu năm nay.
An ninh tại Pháp được thắt chặt kể từ khi nước này liên tục phải hứng chịu các cuộc khủng bố. Trong ảnh là các binh lính Pháp tuần tra bên ngoài nhà thờ Đức Bà hồi đầu năm nay.
TPO - Một phụ nữ Pháp 29 tuổi vừa bị bắt hôm qua (7/9) vì âm mưu tấn công khủng bố nhà thờ Đức Bà Paris bằng một chiếc xe hơi chứa đầy hộp khí gas. Được biết, nghi can này vốn rất hâm mộ và muốn gia nhập lực lượng nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo The Guardian, hồi cuối tuần qua, cảnh sát Pháp đã phát hiện một chiếc xe Peugeot 607 không biển kiểm soát, bật đèn xi nhan nhấp nháy khả nghi tại khu vực cấm đậu xe trên đường Petit-Point, gần nhà thờ Đức Bà Paris. Chiếc xe đã đậu tại khu vực đó suốt 2 giờ đồng hồ trước khi có người báo cho cảnh sát.

Trong xe có 7 chiếc hộp lớn, 6 hộp trong số đó chứa khí gas có thể gây nổ. Tuy nhiên, các hộp gas này không được kết nối với thiết bị kích nổ, do vậy cảnh sát cho rằng rất có thể đây chỉ là lần diễn tập khủng bố của các nghi phạm. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một vài tài liệu viết bằng tiếng Ả Rập trên xe.

Sau khi xét nghiệm dấu vết DNA lưu lại trên chiếc xe, đến hôm qua, 7/9, cảnh sát Pháp mới bắt giữ được 2 nghi phạm liên quan đến âm mưu tấn công nói trên. Đó là một phụ nữ 29 tuổi và bạn 34 tuổi. Hai người này đang trên đường tẩu thoát sang Tây Ban Nha.

Được biết, nữ nghi phạm sinh ra và lớn lên tại Paris. Cha của cô cho biết con gái mình từng nhiều lần bày tỏ tư tưởng cực đoan và mong muốn ra nước ngoài để gia nhập lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Nước Pháp hiện đang ở trong tình trạng báo động an ninh sau khi IS lên tiếng kêu gọi các kẻ cuồng tín tập trung tấn công Pháp để trả thù cho việc nước này đẩy mạnh tấn công căn cứ IS tại Iraq và Syria.

Trong vòng 18 tháng qua, tại Pháp đã có hơn 200 người chết vì các hành động khủng bố man rợ. Gần đây nhất là vụ khủng bố xảy ra trong ngày Quốc khánh Pháp 14/7 vừa qua tại thành phố duyên hải Nice của Pháp, khiến 86 người thiệt mạng.

Theo Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.