Pháp: Bộ trưởng xài máy bay sang gây tranh cãi

Pháp: Bộ trưởng xài máy bay sang gây tranh cãi
TPO - Thủ  tướng Pháp Francois Fillon vừa có động thái nhằm hạn chế các bộ trưởng trong nội các thuê máy bay riêng, sau vụ một thành viên chính phủ nước này bị chỉ trích vì thuê phi cơ tiêu tốn 116.500 Euro đi công tác.
Pháp: Bộ trưởng xài máy bay sang gây tranh cãi ảnh 1

Bộ trưởng bước xuống từ chiếc máy bay thuê gây tranh cãi - ảnh: Telegraph

Vị quan chức chịu búa rìu dư luận là Bộ trưởng Hợp tác  Alain Joyandet, người thực hiện chuyến bay thuê khứ hồi tới quần đảo Martinique hồi tháng trước để tham dự một hội nghị quốc tế về Haiti. Ông giải thích rằng chuyến bay thuê hết 116.500 Euro này là “trường hợp ngoại lệ” vì ông phải về kịp để dự một cuộc họp nội các.

Sau vụ trên, Thủ  tướng Pháp Francois Fillon tuyên bố trước nội các rằng các chuyến bay riêng phục vụ những bộ trưởng từ nay sẽ phải nhận được sự phê chuẩn trước của ông mới được tiến hành. Còn thông thường các bộ trưởng sẽ phải bay bằng các hãng hàng không thương mại khi đi công cán.

Trong khi đó, tổng thống và chính phủ Pháp có một phi đội máy bay quân sự luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào. Nhưng theo quy định chung, các quan chức cấp bộ trưởng chỉ có thể sử dụng những chuyên cơ do quân đội phụ trách này khi nào việc vận chuyển bằng phương tiện dân sự không có sẵn.

Trong vài tuần tới, Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ có thể sử dụng một chiếc chuyên cơ mới dành cho nguyên thủ Pháp. Đó là chiếc Airbus A330 được ông ký lệnh đặt mua vào thời điểm trước khi xảy ra cuộc suy thoái kinh tế. Theo báo chí Pháp, chiếc chuyên cơ chính thức của tổng thống này được thiết kế theo tiêu chuẩn của chiếc Air Force One nổi tiếng dành cho tổng thống Mỹ.

Thành Nam
Theo BBC, Le Monde 

MỚI - NÓNG