Pháp điều 2 chiến đấu cơ tìm máy bay Algeria mất tích

Pháp đã triển khai 2 chiến đấu cơ để tìm kiếm máy bay của hãng Air Algerie chở 116 người, trong đó có rất nhiều người Pháp, bị mất tích trên bầu trời Mali vào sớm ngày 24/7.

Bộ trưởng giao thông Pháp Frederic Cuvillier ngày 24/7 cho hay, có rất nhiều người quốc tịch Pháp được cho là đã ở trên máy bay. “Những gì chúng tôi biết đó là một máy bay của Air Algerie chở rất nhiều người Pháp”, ông cho hay.

Pháp điều 2 chiến đấu cơ tìm máy bay Algeria mất tích ảnh 1

Họa đồ đường bay dự kiến và vị trí mất tích của máy bay Algeria.

Một nguồn tin của hãng Air Algerie cho biết với AFP, có 50 người Pháp nằm trong danh sách hành khách. Nguồn tin cũng cho hay trên máy bay có khoảng 110 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hãng thông tấn APS của Algerie lại đưa tin có 119 người trên máy bay mất tích, trong đó 7 thành viên phi hành đoàn.

Ngay sau vụ việc, Pháp đã điều hai chiến đấu cơ Mirage 2000 đi tìm kiếm máy bay mất tích chưa đầy một giờ sau khi cất cánh từ Ouagadougou, thủ đô của Burkina Faso.

Một nguồn tin ở Mali cho hay máy bay McDonnell Douglas MD-83 đã mất liên lạc trên bầu trời Gao của Mali, khu vực do các nhóm chiến binh chiếm giữ trong nhiều tháng vào năm 2012 và vẫn rất bất ổn mặc dù phiến quân Hồi giáo đã bị đẩy lùi trong một cuộc tấn công do lực lượng Pháp dẫn đầu.

Cơ quan hàng không dân dụng Pháp cho biết trung tâm khủng hoảng đã được lập ở các sân bay Paris và Marseille.

Theo Theo Dân Trí, AFP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.