Pháp từ chối cho người sáng lập WikiLeaks tị nạn

Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange
Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange
TPO - Ngày 3/7, chính phủ Pháp đã từ chối đề nghị tị nạn của người sáng lập trang WikiLeaks, Julian Assange.

Ông Julian Assange hiện trú ẩn trong đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London (Anh) nhằm tránh lệnh bắt giữ của Thuỵ Điển liên quan đến cáo buộc về một vụ tấn công tình dục.

Thông báo từ Văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua cho biết, Pháp đã nhận được thư xin tị nạn của ông Julian Assange. Tuy nhiên, chính phủ Pháp đã từ chối đề nghị trên.

"Chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu (của ông Julian Assange)"-thông cáo Văn phòng Tổng thống Francois Hollande nói. Lý do Pháp đưa ra là ông Julian Assange hiện không trong tình trạng nguy hiểm.

Báo Le Monde của Pháp trước đó đăng tải bức thư của ông Julian Assange gửi cho Tổng thống Hollande, cho biết mình đang gặp nguy hiểm. 

WikiLeaks mới đây đã gây chấn động khi công bố các tài liệu mật khẳng định Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã nghe lén 3 đời Tổng thống Pháp gồm Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và Francois Hollande.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.