Phát hiện bệ phóng tên lửa tại nhà nghi phạm khủng bố Paris

Cảnh sát Pháp trong vụ tấn công khủng bố tại Paris đêm 13/11 (Ảnh: Independent)
Cảnh sát Pháp trong vụ tấn công khủng bố tại Paris đêm 13/11 (Ảnh: Independent)
Cảnh sát Pháp đã đột kích vào căn hộ của các nghi can gây ra vụ khủng bố Paris tối ngày 13/11 và tìm thấy một bệ phóng tên lửa mini, đồng thời bắt giữ 5 đối tượng.

Kênh truyền hình BMF TV đưa tin rạng sáng ngày 16/11, cảnh sát Pháp đã tiến hành hơn 150 cuộc bố ráp trên khắp cả nước nhằm truy quét các phần tử cực đoan bị tình nghi gây ra hoặc có liên quan đến các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris hôm 13/11 vừa qua.

Theo BMF TV, lực lượng đặc nhiệm Pháp đã tiến hành vây ráp vị trí cách Paris chừng 15 phút chạy xe. Đây được cho là nơi ẩn náu của các nghi phạm có liên quan đến vụ tấn công đẫm máu đêm 13/11 khiến 129 người thiệt mạng.

Trong khi đó, tại thành phố Lyon, cảnh sát đã thực hiện 13 cuộc bố ráp, thu giữ nhiều vũ khí gồm một khẩu Kalashnikov, một áo giáp chống đạn cùng nhiều súng ngắn và đạn dược. Đặc biệt, cảnh sát còn phát hiện một bệ phóng tên lửa cỡ nhỏ. 5 đối tượng đã bị bắt giữ.

Mặc dù chưa có cơ sở để khẳng định những đối tượng này có liên quan trực tiếp đến các vụ nổ và xả súng đẫm máu tại Paris, nhưng chiến dịch truy quét trên diện rộng này là một trong những biện pháp của cảnh sát Pháp nhằm đảm bảo an ninh trong nước trong bối cảnh Tổng thống  Francois Hollande đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Hiện cảnh sát cũng đang truy lùng nghi phạm khủng bố ở Paris, Salah Abdeslam, sau khi các cuộc điều tra được nhắm vào ba anh em người Pháp thường trú tại Bỉ. Một trong 3 đối tượng này được cho là đã kích nổ đai cài bom ở nhà hát Bataclan, còn một tên bị bắt ở Bỉ.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng đã lên tiếng cảnh báo những vụ tấn công khủng bố tương tự rất có thể sẽ xảy ra, đồng thời yêu cầu các lực lượng an ninh nước này luôn ở trong tư thế sẵn sàng.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại
TPO - Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...