Phát hiện thi thể cơ trưởng máy bay Tu-154 bị nạn

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - 11 thi thể và 86 mảnh thi thể nạn nhân chiếc Tu-154 đã được lực lượng cứu hộ Nga đưa lên bờ trong 2 ngày cứu hộ. Một trong những thi thể được xác định là cơ trưởng lái chiếc máy bay Tu-154, Roman Volkov.

Hãng Tass ngày 27/12 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết: Từ chiều hôm qua 26/12 đến rạng sáng nay, lực lượng cứu hộ đang mở rộng tìm kiếm hộp đen của chiếc máy bay Tu-154.

Trong khi đó, thợ lặn và các thiết bị lặn đang tiếp cận phần thân chính của chiếc máy bay có kích thước từ 3,5 – 4,5 mét, ở độ sâu 30 mét, cách đất liền 1,7 km.

Chiều tối ngày hôm qua, nhiều mảnh vỡ lớn của chiếc Tu-154 đã được trục vớt thành công. Đáng chú ý, lực lượng cứu hộ phát hiện một thi thể, được cho là cơ trưởng lái chiếc Tu-154 Roman Volkov dựa trên phù hiệu.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ Nga đã trục vớt được 11 thi thể và 86 mảnh thi thể của nạn nhân chiếc Tu-154.

Để thuận lợi cho việc trục vớt, lực lượng cứu hộ Nga dự kiến huy động các cần cẩu di động 100 tấn đến khu vực chiếc Tu-154 gặp nạn.

Vào sáng ngày 25/12, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo một chiếc Tu-154 biến khỏi màn hình radar trong khi thực hiện chuyến bay theo lịch trình từ sân bay Adler.

Thời điểm chiếc Tu-154 bị nạn có 84 hành khách và 8 thành viên đội lái, gồm các quân nhân, nghệ sĩ đoàn ca múa quân đội Alexandrov, phóng viên các kênh truyền hình liên bang và những nữ nghệ sĩ bale trẻ.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG