Phát hoảng vì máy bay AirAsia chết máy kèm theo tiếng nổ lớn

 Máy bay hãng AirAsia đột ngột chết máy trước giờ cất cánh. Ảnh: Kenvin Lim.
Máy bay hãng AirAsia đột ngột chết máy trước giờ cất cánh. Ảnh: Kenvin Lim.
Một máy bay của hãng AirAsia đột ngột chết máy kèm theo tiếng nổ lớn khiến hành khách hoảng sợ khi nó chuẩn bị cất cánh tại sân bay quốc tế ở thành phố Surabaya, Indonesia.

Phi cơ lăn bánh khoảng 2 hoặc 3 m trước khi cất cánh bỗng nhiên động cơ ngừng hoạt động, hành khách hoảng loạn trên máy bay còn nghe thấy một tiếng nổ lớn, Metro TV đưa tin.

Sau đó, lực lượng cứu hộ đã kéo phi cơ trở lại vị trí đỗ và 120 hành khách phải sơ tán khẩn cấp khỏi máy bay.

Ngay lập tức, đội ngũ nhân viên tiến hành kiểm tra, khắc phục lỗi trên máy bay.

Theo lời Yusuf Fitriadi, hành khách trên máy bay, một người đàn ông mặc trang phục phi công nói với hành khách trong khu vực đợi tại sân bay rằng màn hình khởi động của máy bay gặp trục trặc.

"Phi cơ đã sẵn sàng và bắt đầu rời đi, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng động cơ ngừng hẳn và phi cơ giật về phía sau.

Chúng tôi cảm thấy sốc và hoảng sợ. Sau đó, lực lượng cứu hộ kéo máy bay về vị trí đỗ ban đầu. Tiếp viên yêu cầu chúng tôi khẩn trương rời máy bay", Metro TV dẫn lời Fitriadi.

Ông Fitriadi cũng cho biết hãng AirAsia thông báo với hành khách rằng chuyến bay sẽ khởi hành lại sau khi hãng khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, 90% hành khách từ chối quay trở lại máy bay cũ để tiếp trục hành trình bởi họ lo sợ trục trặc sẽ tiếp tục xảy đến trong quá trình bay.

Hãng AirAsia hoàn trả tiền vé máy bay cho những hành khách từ chối tiếp tục chuyến bay.

Theo Theo zing.vn
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.