Phát xít mới đặt biển kỷ niệm Mussolini

Phát xít mới đặt biển kỷ niệm Mussolini
TPO - Ngày 29-4, phát xít mới đã khai trương một tấm biển tại ngôi nhà nới trùm phát xít Mussolini đã bị bắn năm 1945.
Mussolinia và Hitler
Mussolinia và Hitler.

Trong buổi lễ diễn ra tại làng Mezzegra ở Lombardia với sự tham gia của 200 tên phát xít mới. Một linh mục đã làm lễ cho tấm biển có chân dung của trùm phát xít Italia và tình nhân của ông ta là Clara Petacci. Người đứng đầu chính quyền địa phương đã có mặt trong buỗi lễ - việc đặt tấm biển này đã được hội đồng địa phương thông qua.

Ý tưởng việc đặt tấm biển do Liên minh dân tộc các chiến sĩ nước cộng hòa xã hội Italia đưa ra. Tổ chức này tập hợp các cựu binh đã tham gia chiến đấu vì Mussolini trong các năm 1943-45. Các tổ chức của các cựu du kích chống phát xít đã lên án dự việc trên.

Du kích Italia đã bắt sống Mussolini và Clara tại làng Mezzegra vào tháng 4 năm 1945 khi họ đang tìm cách chạy trốn sang Thụy Sĩ. Ngày 28-5-1945, cặp tình nhẫn này bị bắn tại làng nói trên và thi thể sau đó được đưa về cho dân chúng xem ở Milan. Hiện hài cốt của trùm phát xít được mai táng tại hầm mộ gia đình ở Predappio.

Cho đến hiện nay, ngôi nhà nơi Mussolini bị bắn chỉ được đánh dấu bằng một hình thập tự màu đen.

L.V
Theo Lenta.ru

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.