Phe ly khai rút pháo hạng nặng ở miền Đông Ukraine

Ảnh minh họa. Nguồn: AP
Ảnh minh họa. Nguồn: AP
Ngày 23/9, Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết lực lượng nổi dậy đã rút các loại pháo hạng nặng khỏi tiền tuyến, nơi quân chính phủ Ukraine cũng đã có hành động tương tự theo thỏa thuận hòa bình ký hôm 19/9.

Trả lời hãng tin Interfax, ông Zakharchenko nói: "Chúng tôi đã rút trọng pháo nhưng chỉ ở những khu vực mà các đơn vị chính quy của Ukraine đã làm điều tương tự. Nơi nào Ukraine chưa rút vũ khí hạng nặng, chúng tôi cũng chưa rút. Tất cả vũ khí được rút lần này chỉ liên quan đến các loại pháo cỡ nòng trên 100 mm."

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 22/9 cho biết quân chính phủ nước này đã chuẩn bị rút các xe thiết giáp và pháo hạng nặng ra khỏi vùng đệm 30km theo đề xuất sau khi có dấu hiệu giảm các vụ nã đạn từ phía lực lượng ly khai.

Phát biểu trước các phóng viên, người phát ngôn bộ trên, Andri Lysenko cho biết bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 5/9, đã có 2 binh sỹ Ukraine thiệt mạng trong 24 giờ qua nhưng các cuộc tấn công bằng đạn pháo của lực lượng ly khai đã giảm bớt và đã không còn các vụ nã đạn từ lãnh thổ Nga.

Theo Theo Vietnam+/ AFP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.