Phe ly khai Ukraine đẩy lùi quân chính phủ trên khắp các mặt trận

Các tay súng ly khai tại tuyến đường sắt bị phá huỷ ở Ilovaysk hôm 31/8
Các tay súng ly khai tại tuyến đường sắt bị phá huỷ ở Ilovaysk hôm 31/8
TPO - Quân đội Kiev hôm 1/9 đã chịu tổn thất vô cùng lớn và buộc phải rút lui trên nhiều vùng chiến sự, BBC đưa tin.

Trong ngày 1/9, giới chức Kiev cho biết, quân đội chính phủ đã phải rút lui khỏi khu vực sân bay Luhansk khi đối đầu quân ly khai có sự hỗ trợ của xe tăng.

Theo BBC, quân ly khai giành quyền kiểm soát các khu vực bao quanh Luhansk, Donetsk và cả một phần phía nam của thành phố cảng chiến lược Mariupol.

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine, UNIAN, dẫn nguồn một quan chức Kiev cao cấp cho biết, 680 lính Ukraine bị bắt ở vùng Donetsk trong các trận giao tranh vừa diễn ra.

Chủ tịch Trung tâm Trao đổi tù nhân Ukraine, Volodymyr Ruban, cho biết, 80% trong số này bị bắt tại Ilovaysk, phía đông Donetsk, nơi hàng trăm lính Ukraine bị quân ly khai bao vây và chia cắt.

Giao tranh hiện vẫn tiếp tục diễn ra gần khu vực sân bay Donetsk.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Geletey cảnh báo về cuộc xâm lược toàn diện đối với Ukraine.

“Một cuộc chiến lớn châu Âu chưa từng thấy kể từ Thế chiến II đang tiến tới trước ngưỡng cửa của chúng ta. Thật không may, cái giá phải trả cho cuộc chiến như thế này không phải là hàng trăm mà là hàng nghìn, chục nghìn sinh mạng”, ông Geletey nói.

Trong khi đó, Nga tiếp tục phủ nhận việc cung cấp vũ khí và quân lực cho phe ly khai miền đông.

BBC dẫn lời Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, quan hệ giữa Nga với châu Âu sẽ thay đổi “tận gốc rễ” trừ khi Moscow thay đổi sự can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, khối này buộc phải tăng cường sự hiện diện ở phía đông châu Âu để ứng phó lại sự hiếu chiến của Nga.

Theo BBC,RT
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.