Phi công cầu hôn bạn gái ngay trên chuyến bay

Màn cầu hôn của vị cơ trưởng lãng mạn. Ảnh: Telegraph.
Màn cầu hôn của vị cơ trưởng lãng mạn. Ảnh: Telegraph.
Cơ trưởng hãng hàng không Qantas đã cầu hôn bạn gái ngay trong chuyến bay mình cầm lái qua hệ thống thông báo trên máy bay.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay từ Melbourne, Australia đến Los Angeles, Mỹ. Cơ trưởng Dooley Ellis sử dụng hệ thống âm thanh thông báo trên máy bay để phát lời cầu hôn, khiến người bạn gái Anna bật khóc vì cảm động.

Đại diện hãng Qantas giải thích ngay sau đó: “Cơ trưởng Ellis đã làm việc cho hãng suốt 30 năm nay. Tuy nhiên, ngày 30/10 có lẽ là ngày đáng nhớ nhất khi ông gửi dòng thông báo tới một hành khách đặc biệt”. Đoạn clip nhận được 70.000 lượt xem chỉ trong vòng một giờ đăng tải. Nhiều người để lại lời chúc mừng khi Anna trả lời: “Em đồng ý”.

Player Loading...

“Chúng ta có một vị khách rất đặc biệt trên chuyến bay ngày hôm nay. Tên cô ấy là Anna”, cơ trưởng Ellis thông báo trên loa. “Cô đang trong chuyến thăm gia đình tại Mỹ và giờ tôi muốn chắc chắn cô ấy sẽ quay trở lại cùng tôi ở Australia. Giờ tôi đã nhận được sự chú ý của cô ấy. Anna, em sẽ lấy anh chứ?”.

Anna oà khóc trong hạnh phúc và nhận lời làm vợ Ellis. Anh và vợ chưa cưới sau đó tay trong tay ăn mừng tiệc đính hôn với nụ cười hạnh phúc trước máy ảnh.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.