Phiến quân ập vào làng, sát hại dã man 47 người

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
TPO - Lực lượng an ninh Nigeria ngày 5/3 cho hay, ít nhất 47 người thiệt mạng trong cuộc tấn công mới nhất của nhóm phiến quân Boko Haram nhằm vào bang Borno, đông bắc Nigeria.   

Theo Xinhua, vụ tấn công xảy ra ngày 3/3 trong ngôi làng Njabam, cách thành phố Maiduguri, bang Borno khoảng 87km về phía nam. Tuy nhiên, tới tận ngày 5/3, vụ việc mới được báo lại cho các quan chức địa phương.

Các quan chức cho hay, phiến quân Boko Haram tràn vào làng vào sáng 3/3 (giờ địa phương) rồi bắt đầu xả súng điên cuồng vào nhà thờ và các khu vực khác khiến ít nhất 47 người thiệt mạng, nhiều người phải tháo chạy.

“Nhiều nạn nhân là trẻ nhỏ và người già vì những người khác có thể nhanh chóng trốn khỏi làng. Họ quay trở về vào chiều ngày hôm đó và thấy thi thể các nạn nhân khắp nơi”, một quan chức nói.

Trước đó, hôm 20/2, ít nhất 21 người thiệt mạng khi Boko Haram tấn công vào ba ngôi làng trong cùng bang Borno.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Xinhua
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.