Phiến quân Boko Haram cướp ngục, thả 200 tù nhân

Phiến quân Nigeria
Phiến quân Nigeria
TPO - Cảnh sát Nigeria ngày 7/12 cho biết, một số các tay súng được cho là thuộc nhóm Hồi giáo Boko Haram đã tấn công một nhà tù ở thành phố trung tâm Minna, Nigeria, thả khoảng 200 tù nhân.

Theo Reuters, vụ tấn công xảy ra vào tối hôm 6/12 tại một nhà tù ở thành phố Minna, bang Niger, gần thủ đô Abuja của Nigeria.

Hiện chưa có nhóm nào đứng lên nhận trách nhiệm vụ tấn công, song mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào phiến quân Boko Haram, nhóm Hồi giáo có liên kết với tổ chức khủng bố al Qaeda, đã thực hiện nhiều vụ cướp ngục trong những năm gần đây.

Phát ngôn viên cảnh sát bang Niger cho biết, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

"Chúng tôi nghi ngờ rằng, Boko Haram đứng đằng sau vụ việc bởi nhiều tay súng thuộc nhóm này đang bị giam giữ trong nhà tù ở Minna", phát ngôn viên cảnh sát trên cho biết.

Tháng trước, các tay súng chưa xác định danh tính đã sử dụng thuốc nổ để phá cổng vào một nhà tù ở thành phố Lokoja, bang Kogi làm một người chết và thả 144 tù nhân.

Theo thông kê của Hội đồng Quan hệ đối ngoại Nigeria (CFR), từ giữa tháng 11/2013 tới tháng 11/2014, ước tính khoảng 10.340 người chết trong các vụ tấn công bạo lực do Boko Haram thực hiện.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG