Phiến quân IS bắn rơi máy bay chiến đấu của Syria

Phiến quân IS trên xác máy bay bị bắn hạ
Phiến quân IS trên xác máy bay bị bắn hạ
TPO - Ngày 16/9, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) xác nhận, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Syria đang tiến hành không kích căn cứ nhóm này ở thành phố Raqqa.

Theo Reuters, chiếc máy bay trên rơi xuống một ngôi nhà ở thành phố Raqqa thuộc khu vực thành trì của Nhà nước Hồi giáo IS, cách thủ đô Damascus 400km về phía đông bắc.

Đây là chiếc máy bay đầu tiên của không quân Syria bị bắn hạ kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại tổ chức Hồi giáo cực đoan. Một chuyên gia thuộc SOHR cho biết, vụ việc xảy ra khi quân đội chính phủ đã thực hiện được 5 cuộc không kích vào căn cứ IS trong hôm nay (16/9).

“Các tay súng IS đã bắn hạ một máy bay quân sự. Đây là chiếc máy bay đầu tiên bị bắn hạ kể từ khi chính phủ Syria tiến hành không kích nhằm vào các phần tử thánh chiến Hồi giáo sau khi nhóm này tuyên bố thành lập thể chế Hồi giáo caliphate cuối tháng Sáu vừa qua”, thông báo của SOHR cho biết.

Cũng theo Reuters, Lực lượng không quân Syria đã liên tục thực hiện các cuộc không kích nhằm vào khu vực lãnh thổ do Nhà nước Hồi giáo IS kiểm soát, bao gồm các tỉnh Raqqa và Deir al-Zor hầu như hằng ngày, kể từ khi nhóm này chiếm giữ thành phố Mosul của Iraq vào tháng Sáu.

Tuần trước, tổng thống Mỹ Barack Obama đã lần đầu tiên cho phép tiến hành các cuộc không kích vào Syria và mở rộng các cuộc không kích tại Iraq trong khuôn khổ một sứ mệnh rộng lớn nhằm làm suy yếu và tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.