Phiến quân IS bị đầu độc bởi đầu bếp giả dạng

Hàng chục phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thiệt mạng dưới tay đầu bếp giả danh. Ảnh: Getty.
Hàng chục phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thiệt mạng dưới tay đầu bếp giả danh. Ảnh: Getty.
Các chiến binh Syria giả làm đầu bếp trà trộn vào một trại, nơi phiến quân IS sinh sống và đầu độc vào thức ăn.

Theo nguồn tin từ phía lực lượng Quân đội Tự do Syria, hàng chục chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bỏ mạng sau khi ăn thức ăn do đầu bếp tẩm độc tại trại Fath El-Sahel, nơi chiếm đóng của 1.200 phiến quân.

Một nhóm binh lính nổi dậy Syria, những người chống đối lại tổng thống Bashar al-Assad, là chủ nhân của âm mưu này. Tờ The Times của Iraq dẫn lời nhân chứng cho biết, nhiều phiến quân tử nạn và khoảng 15 tên khác phải tới bệnh viện chữa trị.

Những kẻ lãnh đạo nhóm phiến quân ngay lập tức điều tra và truy bắt những đầu bếp liên quan tới việc nấu ăn thời điểm đó. Tuy nhiên, những đầu bếp mạo danh đã nhanh chóng tẩu thoát cùng gia đình dưới sự trợ giúp của các binh sĩ khác.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang lộng hành khi hành quyết 322 thành viên bộ lạc Albu Nimr ở tỉnh Anbar, vụ mới nhất xảy ra hôm 2/11.

Theo Nguyễn Thái

Theo Zing
MỚI - NÓNG