Phiến quân IS có kế hoạch tấn công Ấn Độ

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Ảnh minh họa.
Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Ảnh minh họa.
Theo báo The Times of India ra ngày 22/5, Cơ quan Điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA) cảnh báo nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang lên kế hoạch tấn công Ấn Độ và 4 phần tử mà chúng tuyển mộ từ Kalyan, ngoại ô thành phố Mumbai, cũng dự định tiến hành các cuộc tấn công ở nước này.

Hiện NIA đã lập hồ sơ luận tội đối với IS về việc chiêu mộ các phần tử trên trong thời gian từ ngày 1/11/2014. Trong hồ sơ gửi lên tòa án, NIA nói rằng lực lượng IS, với sự giúp đỡ của một số tổ chức khủng bố, đã lên kế hoạch tuyển mộ các phần tử từ Ấn Độ và cả công dân Ấn Độ ở nước ngoài để tiến hành các cuộc tấn công không chỉ tại Iraq và Syria mà cả tại Ấn Độ và ở các nước khác.

Cảnh báo của NIA được đưa ra trong bối cảnh cả chính phủ lẫn các cơ quan tình báo Ấn Độ hiện vẫn coi nhẹ nguy cơ từ IS khi cho rằng Ấn Độ không phải là mục tiêu trước mắt của IS.

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".