Phiến quân IS đánh bom lãnh sự quán Mỹ ở Iraq

Khói bốc lên từ hiện trường vụ đánh bom.
Khói bốc lên từ hiện trường vụ đánh bom.
TPO - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 17/4 đã cho nổ bom xe bên ngoài Lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Erbil, thủ phủ của lực lượng người Kurd tại Iraq, làm 3 người thiệt mạng.

Theo Reuters, vụ việc xảy ra tại thành phố Erbil, thủ phủ của người Kurd tại Iraq. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo không có nhân viên nào của họ thiệt mạng khi quả bom nổ ngay bên ngoài lối ra vào tòa lãnh sự.

Tuy nhiên, vụ đánh bom đã làm 3 dân thường tử vong và 14 người khác bị thương. Giới chức Iraq nhận định lãnh sự quán Mỹ là mục tiêu của vụ tấn công.

Một nhân chứng cho biết, đã nghe thấy tiếng súng sau một tiếng nổ lớn cùng cột khói đen bốc lên cao ở khu phố Ankawa.

“Bọn chúng (IS) muốn cho thấy chúng hiện diện ở khắp mọi nơi”, cảnh sát trưởng quận Ankawa Sherzad Farmand nói

IS cũng nhận trách nhiệm thêm hai vụ đánh bom khác cùng ngày ở Baghdad làm ít nhất 27 người chết.

"Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo đã cho phát nổ hai quả bom ở trung tâm thủ đô Iraq chiều nay và quả thứ 3 ở Erbil", IS thông báo qua kênh truyền thông của mình.

Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ngày 17/4 tại khu vực của người Kurd, lực lượng đang chiến đấu chống IS tại Iraq và Syria, là một trường hợp khá hiếm hoi. Thủ phủ Erbil là một khu vực rất quan trọng với Mỹ và các nước đồng minh trong chiến dịch triệt hạ IS.

MỚI - NÓNG