Phiến quân Libya tuyên bố bắn rơi tiêm kích Mig-23

Tiêm kích Mig-23 của không quân Libya. Ảnh: fightersweep
Tiêm kích Mig-23 của không quân Libya. Ảnh: fightersweep
Một tiêm kích Mig-23 của quân đội chính phủ Libya bị rơi tại thành phố Benghazi khi tham gia chiến dịch không kích phiến quân.

Phiến quân Libya ngày 15/1 tuyên bố đã sử dụng tên lửa dẫn đường bắn rơi một tiêm kích Mig-23 của quân đội chính phủ nước này trên bầu trời thành phố Benghazi, theo Sputnik.

Chiếc tiêm kích Mg-23 bị rơi khi quân đội Libya không kích dữ dội vào lực lượng phiến quân ở khu vực phía tây thành phố.

Trước đó, các nguồn tin địa phương cho biết chiếc tiêm kích Mig-23 bị rơi do lỗi kỹ thuật, phi công đã kịp thời bung dù, thoát ra ngoài an toàn.

MiG-23 là loại tiêm kích thế hệ ba, thiết kế theo kiểu cánh cụp cánh xòe, được Liên Xô biên chế cho không quân vào năm 1970.

Đây là máy bay tiêm kích đầu tiên của Liên Xô được trang bị radar phát hiện, theo dõi, khóa, ngắm bắn và tiêu diệt mục tiêu ở ngoài tầm nhìn thị giác. Mig-23 vẫn đang được biên chế trong lực lượng không quân của một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Libya.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG