Philippines: 300 tay súng ập vào trường học, bắt giữ học sinh làm con tin

Quân đội Philippines tại Marawi (đảo Mindanao). Ảnh: AFP
Quân đội Philippines tại Marawi (đảo Mindanao). Ảnh: AFP
TPO - Sáng 21/6, khoảng 300 tay súng, trong đó có nhiều thành viên của hội Chiến binh Hồi giáo Tự do Bangsamoro (BIFF) đã tấn công một trường học ở thị trấn Pigcawayan (đảo Mindanao) và bắt giữ học sinh làm con tin.

Theo Reuters, vụ tấn công xảy ra sáng sớm nay, 21/6 tại một trường học ở thị trấn Pigcawayan thuộc tỉnh Bắc Cotabato, đảo Mindanao.

Quân đội Philippines lập tức bao vây ngôi trường và đấu súng qua lại với các thành viên của BIFF.

Ông Realan Mamon – cảnh sát trưởng Pigcawayan cho biết lực lượng an ninh đang xác định số người bị nhóm khủng bố giữ làm con tin.

Thị trưởng Pigcawayan – Eliseo Garcesa cho biết ông đang theo dõi thông tin về số người thương vong trong vụ việc.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra trên cùng hòn đảo với thành phố Marawi – nơi các chiến binh thuộc BIFF và một số tổ chức thân IS khác đang cố thủ kể từ ngày 23/5. Thị trấn Pigcawayan nằm cách thành phố Marawi khoảng gần 200km.

Hôm qua, 20/6, quân đội Philippines đã khởi động cuộc chiến mới tại Marawi nhằm quét sạch các phần tử khủng bố ra khỏi thành phố. Một phát ngôn viên của quân đội Philippines cho biết chính phủ nước này đặt mục tiêu giải phóng hoàn toàn Marawi vào thời điểm kết thúc tháng Ramadan.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.