Philippines có tổng thống mới

Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) và người tiền nhiệm Benigno Aquino trong lễ nhậm chức của ông Duterte hôm 30/6. Ảnh: AP
Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) và người tiền nhiệm Benigno Aquino trong lễ nhậm chức của ông Duterte hôm 30/6. Ảnh: AP
TP - Ông Rodrigo Duterte hôm 30/6 tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines (nhiệm kỳ 6 năm), hứa hẹn mở ra giai đoạn chống tội phạm thẳng tay nhưng gây nhiều tranh cãi.

Không làm theo lệ thường, ông Duterte tuyên thệ trước một số ít người bên trong Dinh Tổng thống Malacanang thay vì trước đám đông dân chúng như những người tiền nhiệm đã làm, Philstar đưa tin.

Tân tổng thống 71 tuổi tuyên bố, nền tảng cốt lõi trong chính sách duy trì pháp luật và trật tự xã hội của ông sẽ là kiểm soát tự do xã hội bằng cách áp lệnh giới nghiêm ban đêm đối với trẻ em và cấm bán rượu vào ban đêm. 

Ông cũng cam kết cải cách sâu rộng, bao gồm việc trao quyền tự trị lớn hơn cho các bang mới lập. Ông Duterte tuyên bố có thể chấm dứt những cuộc nổi dậy của các nhóm chống đối suốt nhiều thập kỷ qua.

Ông Duterte được biết đến với chương trình chống tội phạm mạnh tay và gây nhiều tranh cãi, bằng cách tái áp dụng án tử hình, cho phép lực lượng an ninh bắn chết tội phạm, thưởng lớn cho người dân bắt sống hoặc tiêu diệt những kẻ buôn ma túy. Ông cũng khuyến khích dân thường Philippines giết chết nghi phạm chống đối và đe dọa họ, Inquirer đưa tin.

Hôm 28/6, ông Duterte tuyên bố sẽ thúc đẩy kế hoạch hóa gia đình, dù phải đương đầu với Giáo hội Thiên chúa (không ủng hộ việc sử dụng biện pháp tránh thai). Theo ông, việc có quá nhiều con dẫn tới đói nghèo, nên mỗi gia đình người Philippines chỉ nên có tối đa là 3 con. 

Khi còn làm thị trưởng Davao, ông thực hiện chương trình kế hoạch hóa gia đình, theo đó, thưởng tiền mặt cho những người tự nguyện đi thắt hoặc cắt ống dẫn tinh. Các bác sĩ thực hiện tiểu phẫu này miễn phí. Hôm qua, Tổng thống đắc cử Duterte nói đùa rằng, ông sẽ cắt “của quý” của những ông chồng cứng đầu bắt vợ đẻ nhiều con, CNN đưa tin.

Việt Nam chúc mừng

Nhân dịp ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines, ngày 30/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh  gửi thư chúc mừng bà Maria Leonor Robredo chính thức tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống Philippines. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi thư chúc mừng ông Perfecto Yasay được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Philippines. 

MỚI - NÓNG