Philippines lập kỷ lục thế giới về cắt bao quy đầu tập thể?

Philippines lập kỷ lục thế giới về cắt bao quy đầu tập thể?
TP - Cuối tuần qua, gần 2.000 bé trai ở thành phố Marikina, tham gia lễ hội cắt bao quy đầu - nghi thức phần lớn nam giới địa phương trải qua trong độ tuổi 9-13.

“Chúng tôi đã nộp hồ sơ cho tổ chức Guinness Book of World Records đề nghị công nhận kỷ lục nhiều người tham gia cắt bao quy đầu nhất”, Phó thị trưởng Jose Fabian Cadiz nói.

Các quan chức thành phố Marikina nói rằng, sự kiện cắt bao quy đầu tập thể nhằm nâng cao nhận thức về cắt bao quy đầu an toàn và cung cấp tiểu phẫu miễn phí cho cư dân nghèo.

Ở Philippines, các bé trai thường được cắt bao quy đầu trong thời gian nghỉ hè từ tháng 3 tới tháng 5. Ở vùng nông thôn, việc cắt bao quy đầu thường được những người không có chuyên môn thực hiện với biện pháp, dụng cụ thô sơ. Ở bệnh viện tư, một ca tiểu phẫu như vậy tốn ít nhất 40 USD (hơn 800.000 VND).

Từ xưa, người dân ở nhiều nước cắt bao quy đầu để chống viêm nhiễm hoặc coi đây là một nghi lễ cần thiết dành cho nam giới. Dưới góc độ y học, cắt bao quy đầu bị hẹp là cần thiết vì sẽ giảm nguy cơ mắc một số bệnh và tránh ảnh hưởng sinh hoạt tình dục sau này.

Minh Long
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG