Philippines mua hai tàu hộ tống của Hàn Quốc

Hình mô phỏng loại tàu hộ tống Hàn Quốc sẽ bán cho Philippines. Ảnh: HHI.
Hình mô phỏng loại tàu hộ tống Hàn Quốc sẽ bán cho Philippines. Ảnh: HHI.
Philippines hôm nay ký hợp đồng mua hai tàu hộ tống với một tập đoàn Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trên biển.

Hợp đồng mua hai tàu hộ tống trị giá 337 triệu USD là bước tiến lớn đối với hải quân Philippines trong việc xây dựng một lực lượng "đẳng cấp thế giới, trang bị đầy đủ" có thể bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Reuters dẫn lời Lued Lincuna, người phát ngôn hải quân Philippines, hôm nay nói.

Theo Lincuna, đây là hợp đồng đắt giá nhất dành cho quân đội Philippines từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức hồi tháng 6. Hợp đồng do Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ký với đại diện Tập đoàn công nghiệp nặng Huyndai (HHI) của Hàn Quốc.

Tàu hộ tống có giãn nước 2.600 tấn, tốc độ tối đa 46 km/h, dài 107 m,Inquirer cho biết. Tàu được trang bị tên lửa, ngư lôi, súng, cảm biến điện tử cho phép nó tham gia tác chiến phòng không, trên biển và chống ngầm. Quá trình chuyển giao dự kiến bắt đầu vào năm 2020.

Philippines hồi tháng 9 đề xuất tăng chi quốc phòng năm 2017 thêm 14% nhằm tài trợ chương trình hiện đại hóa quân đội kéo dài 5 năm, trị giá 82 tỷ peso (1,7 tỷ USD), để đuổi kịp các nước láng giềng Đông Nam Á.

Một quan chức quốc phòng Philippines cấp cao nói Manila còn mua 8 phương tiện tấn công đổ bộ từ Washington và ba trực thăng chống ngầm, hai phi cơ tuần tra tầm xa từ một nhà thầu quốc phòng châu Âu. Trước đó, một nhà thầu Israel đã giành được hợp đồng bán ba radar trị giá 2,6 tỷ peso cho Philippines.

Các thương vụ mua sắm cho thấy Manila có ý định đa dạng hóa nguồn cung thiết bị quân sự, tránh phụ thuộc vào Washington. Từ năm 2002 đến 2011, Mỹ hỗ trợ quân sự cho Philippines gần 500 triệu USD trong các giao dịch vũ khí, đào tạo, huấn luyện và chống khủng bố, theo đại sứ quán Mỹ tại Manila.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.