Philippines muốn Mỹ hỗ trợ theo 'thời gian thực'

Philippines muốn Mỹ hỗ trợ theo 'thời gian thực'
TP - Philippines muốn Mỹ giúp đỡ kiểm soát những diễn biến theo “thời gian thực” ở biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc đang mở rộng căn cứ với tốc độ nhanh chóng ở khu vực, Reuters vừa dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines cho biết hôm qua.

Đại tá Restituto Padilla nói rằng Bộ Quốc phòng Philippines đã đề nghị Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, ông Harry Harris, giám sát trên không các tàu dân sự Philippines khi họ đưa đồ tiếp tế cho lực lượng đang đóng ở bãi Cỏ Mây mà nước này tuyên bố chủ quyền. 

“Chúng tôi muốn quân đội Mỹ theo dõi các tàu của chúng tôi, vì Trung Quốc luôn ngăn cản khi chúng tôi luân chuyển lực lượng và đưa đồ tiếp tế cho con tàu đang đậu ở bãi Ayungin (tức bãi Cỏ Mây)”, ông Padilla nói. Ông Harris đến Palawan hôm 26/8 để chứng kiến thực tế Trung Quốc đang xây các đảo nhân tạo. Phó Đô đốc Alexander Lopez, chỉ huy lực lượng ở Palawan, cho biết vị Tư lệnh Mỹ hứa sẽ giúp đồng minh lâu đời nhất của họ ở châu Á – Thái Bình Dương, nhưng cũng sẽ ngăn ngừa xung đột bùng phát.

Theo Theo Philstar, CNA
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.