Philippines sơ tán hàng nghìn dân vì núi lửa 'thức giấc'

Dung nham đỏ rực chảy ra từ miệng núi lửa Mayon ngày 17/9.
Dung nham đỏ rực chảy ra từ miệng núi lửa Mayon ngày 17/9.
Giới chức Philippines ngày 17/9 đã sơ tán hàng nghìn người sau khi núi lửa hoạt động tích cực nhất nước này "thức giấc", có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Các cư dân sống trong phạm vi bán kính 6 km quanh núi lửa Mayon tại tỉnh Albay đã được lệnh di tản. Phụ nữ, trẻ em và người già hôm nay đã được sơ tán trên những chiếc xe tải quân đội và xe buýt nhỏ khỏi những ngôi làng nằm trên sườn núi lửa.

Các binh sĩ đã tới tận nhà người dân để yêu cầu mọi người sơ tán, sau khi giới chức hôm 15/9 nâng cảnh báo lên cấp 3 trong thang cảnh báo gồm 5 cấp, đồng nghĩa với việc một lệnh sơ tán toàn bộ có thể diễn ra trong vòng vài tuần.

Trước lúc trời sáng vào hôm nay, miệng núi lửa Mayon đã phát ánh sáng màu đỏ rực khi nham thạch bắt đầu chảy xuống sườn núi.

Một quan chức địa phương cho hay, ít nhất 8.000 người đã được sơ tán tới các trung tâm tạm trú và hoạt động sơ tán dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Khoảng 50.000 người nằm trong diện phải sơ tán.

Giám đốc cơ quan núi lửa quốc gia Philippines, ông Renato Solidum, cho biết dung nham sẽ còn trào ra từ miệng núi lửa, mặc dù hiện tại cảnh báo vẫn ở mức 3. Cảnh báo mức 5 có nghĩa là một đợt phun trào đang diễn ra.

Núi lửa Mayon, cao 2.640 m, tọa lạc tại tỉnh Albay, cách thủ đô Manila khoảng 330 km về phía tây nam. Ngọn núi này nổi tiếng là hùng vĩ nhờ hình thù như chiếc nón lá của nó.

Mayon là núi lửa hoạt động tích cực nhất tại Philippines. Ngọn núi này thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước nhưng mà là mối nguy hiểm cho bất kỳ ai muốn lại gần.

4 du khách nước ngoài và hướng dẫn viên du lịch của họ đã thiệt mạng khi Mayon phun trào lần gần đây nhất vào tháng 5/2013.

Vào tháng 12/2006, một cơn bão mạnh đã đổ bộ gần Mayon, gây ra một trận lở tro bụi núi lửa từ đợt phun trào 4 tháng trước đó, khiến khoảng 1.000 người đã thiệt mạng.

Vào năm 1814, hơn 1.200 người đã thiệt mạng khi các dòng nham thạch từ núi lửa Mayon chôn vùi thị trấn Cagsawa.

Theo An Bình

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG