'Phó tướng' thân cận Saddam Hussein bị bắn chết tại Iraq

Ông Izzat Ibrahim al-Douri,
Ông Izzat Ibrahim al-Douri,
TPO - Lãnh đạo phe nổi dậy Iraq, ông Izzat Ibrahim al-Douri, người từng là cấp phó thân cận của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, đã bị lực lượng an ninh nước này bắn chết, giới chức Iraq ngày 18/4 cho biết.

Theo BBC, ông Izzat Ibrahim al-Douri tử vong trong một trận giao tranh tại tỉnh Salahuddin, phía bắc thủ đô Baghdad.

Ông al-Douri và 9 vệ sĩ đã bị lực lượng Iraq và các tay súng dân quân Hồi giáo dòng Shiite bắn hạ khi đi trong một đoàn xe.

Ông Douri (72 tuổi) dẫn đầu nhóm nổi dậy Naqshbandi Order. Ông là cấp phó dưới thời cựu tổng thống Saddam Hussein, người bị lật đổ khi lực lượng quân đội do Mỹ dẫn đầu tiến vào Iraq năm 2003 và bị hành hình vào năm 2006.

Douri được coi là quan chức cao cấp nhất thuộc đảng Baath của ông Saddam Hussein trốn chạy trong nhiều năm qua. Giới chức Iraq đã từng treo một khoản tiền thưởng lớn cho người nào cung cấp thông tin về ông này.

Hiện cơ quan chức năng nước này đang xét nghiệm ADN để xác nhận chính xác danh tính của ông al-Douri.

Năm 2003, chính quyền Iraq thời đó cũng đã tuyên bố bắt giữ được ông al-Douri song sau đó đính chính rằng đó là một trường hợp nhầm lẫn

Theo BBC
MỚI - NÓNG